Casino duy nhất ở Hạ Long tiếp tục thua lỗ

Minh Thư |

Mảng kinh doanh casino của Hoàng Gia từ năm 2013 đến nay thường xuyên thua lỗ trong khi doanh thu tăng trưởng không đáng kể.

Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã chứng khoán RIC) – đơn vị vận hành casino duy nhất tại Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh – lại vừa có một kỳ kinh doanh thua lỗ - gần 10 tỷ đồng trong riêng quý II. 2017. Nửa đầu năm 2017, công ty lỗ ròng 31,8 tỷ đồng, nâng con số lỗ lũy kế tính đến thời điểm cuối quý II.2017 đạt 72 tỷ đồng.

Các sòng bạc (casino) tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa chấp nhận cho người Việt chơi. Toàn bộ khách của các casino đều là người nước ngoài. Hoạt động kinh doanh casino vẫn được nhìn như một ngành kinh doanh bóng bẩy, hút tiền. Tuy nhiên, đó thực sự không phải lĩnh vực “dễ ăn”.

Trong 10 tỷ thua lỗ trong riêng quý II, đóng góp của mảng kinh doanh casino lên tới 13,2 tỷ đồng. Mảng kinh doanh biệt thự khả quan hơn, lãi 3,4 tỷ đồng trong kỳ giúp công ty giảm lỗ.

Mảng kinh doanh casino của Hoàng Gia từ năm 2013 đến nay thường xuyên thua lỗ trong khi doanh thu tăng trưởng không đáng kể.

Casino duy nhất ở Hạ Long tiếp tục thua lỗ - Ảnh 1.

Biến động Doanh thu và Lợi nhuận gộp của Hoàng Gia - riêng năm 2016 là Lợi nhuận thuần (Đơn vị: Tỷ đồng)

ĐHĐCĐ thường niên của Hoàng Gia đã thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 lần lượt ở mức 16,6 triệu USD và 1,86 triệu USD, tương đương 383,6 tỷ đồng và 42,2 tỷ đồng. Trong đó, mảng kinh doanh casino được kỳ vọng mang lại doanh thu và lợi nhuận lần lượt 9,67 triệu USD và 1,23 triệu USD – tương đương 219,5 tỷ đồng và 28 tỷ đồng.

Sau nửa năm, doanh thu của Hoàng Gia đã đạt 36,7% kế hoạch đề ra, trong khi lợi nhuận vẫn còn cách xa mục tiêu.

Cuối năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết kế hoạch đón khách Việt Nam của Casino Vân Đồn (Quảng Ninh) khi sòng bạc này đi vào hoạt động.

Nhu cầu vui chơi có thưởng của người Việt vẫn luôn ở mức cao, lại sắp sửa có một sân chơi mới ngay tại Việt Nam hứa hẹn sẽ tăng mức hấp dẫn của mảng kinh doanh đặc thù này. Hiện dự án này đã được UBND Tỉnh Quảng Ninh lựa chọn Sun Group làm chủ đầu tư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại