Cặp vợ chồng chuyên lừa trẻ em dùng ma túy rồi lạm dụng tình dục

Đạt Nguyễn |

Một trong hai bị cáo vừa ra tù sau khi thụ án những bản án tương tự liên quan ma túy và lạm dụng tình dục.

Cặp vợ chồng Nicholas Taylor, 47 tuổi, và Joan Taylor, 44 tuổi, sống tại thành phố Leicester nước Anh, đã lĩnh án 18 năm tù với hơn 80 cáo buộc liên quan đến sử dụng ma túy và lạm dụng tình dục trẻ em.

Bị cáo Nicholas Taylor trước đây đã từng ngồi tù một thời gian với những bản án tương tự. Khi được ra tù, tên này sống một cuộc đời hai mặt: một mặt thể hiện bản thân là một công dân kiểu mẫu, bỏ được ma túy và đã tái hòa nhập được với xã hội; mặt khác, tiếp tục lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên bằng ma túy và lạm dụng tình dục họ.

Khi nghe kết án, bị cáo Nicholas Taylor còn giơ ngón cái lên và nói "Ồ, được đấy!" ngay giữa phiên tòa. Vị thẩm phán cho rằng bị cáo này là một tên tội phạm "hết thuốc chữa", và không có khả năng hoàn lương trong tương lai.

Cặp vợ chồng chuyên lừa trẻ em dùng ma túy rồi lạm dụng tình dục - Ảnh 1.

Đôi vợ chồng Taylor nhận hơn 80 cáo buộc tại tòa

Mặc dù người vợ Joan Taylor không kí vào biên bản nhận tội, tòa cho rằng bị cáo này cũng đã thể hiện sự ăn năn về hành vi của mình. Tuy vậy, tội ác của cặp vợ chồng này cũng gây ra những ảnh hưởng ghê gớm tới các nạn nhân về cả thể chất và tinh thần.

Một nạn nhân giấu tên cho biết cô đã từng cố tự sát nhiều lần vì những kí ức đau đớn bị cáo Nicholas Taylor đã gây ra cho cô. Người phụ nữ này hiện đã ngoài 30 tuổi, nức nở kể về những đau thương phải hứng chịu, và cho rằng cô đã có thể trở thành một con người khác nếu việc lạm dụng không xảy ra. Cô cũng cho biết cô sẽ không có con vì quá ám ảnh và sợ con mình sẽ gặp phải trường hợp giống mình.

11 nạn nhân của những vụ án này hầu hết là những thanh thiếu niên dưới 16 tuổi, trẻ nhất là 11 tuổi.

Luật sư bào chữa cho người chồng cho rằng đây là một vụ án nghiêm trọng, nhưng chưa phải là vụ nghiêm trọng nhất.

Luật sư bào chữa cho người vợ lập luận khi không ở cùng Nick Taylor, người vợ Joan là một người khác hẳn. Nếu không bị ảnh hưởng bởi ma túy và bị người chồng bạo hành, Joan Taylor đã không gây ra những tội ác như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại