Cặp song sinh gây ra hai vụ cướp táo bạo ở Sài Gòn

Nguyễn Hiếu |

Ngày 9-4, Cơ quan CSĐT CAH Nhà Bè, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai anh em sinh đôi Trần Ngọc Toàn, Trần Ngọc Thắng (cùng SN 1995, ngụ P9Q8) về hành vi “cướp” và “cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 0 giờ 45 ngày 7-4, anh Trần Minh Dũng là tài xế GrabBike, điều khiển xe Honda Air Blade BS: 51L1-692.23 chở khách từ Q5 về đến đường Hưng Phú (P8Q8) thì được Toàn - Thắng thuê chở về H.Nhà Bè mà không đặt xe qua hệ thống điện thoại của hãng Grab.

Sau khi thỏa thuận giá tiền là 80.000 đồng, anh Dũng chở Thắng - Toàn đi từ đường Hưng Phú (Q8) về đến cuối hẻm, số 1185 Lê Văn Lương (ấp 3, X.Phước Kiển, H.Nhà Bè), là khu vực tối và vắng người.

Đến đây, Thắng và Toàn kêu anh Dũng dừng xe. Anh Dũng và Toàn xuống xe.

Cặp song sinh gây ra hai vụ cướp táo bạo ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hai anh em Toàn và Thắng

Lúc này, anh Dũng đứng ngang tay lái xe, chìa khóa vẫn cắm trên ổ khóa, Toàn đứng phía sau đuôi xe, còn Thắng vẫn ngồi trên xe.

Sau khi vừa hỏi dứt câu “Đưa 500.000 đồng có tiền thối không?”, Thắng liền rút con dao rọc giấy giấu sẵn trong người ra dí vào người anh Dũng đe dọa và yêu cầu đưa hết tiền, điện thoại ra.

Lái xe ôm vội lấy khoảng 400.000 đồng đưa ra thì Toàn đứng phía sau giơ tay lấy tiền rồi giấu vào túi quần.

Hoảng sợ, anh Dũng bỏ chạy qua bên kia đường và tri hô “Cướp, cướp”... Toàn liền nhảy lên xe của Dũng do Thắng điều khiển chở tẩu thoát. Sau đó, anh Dũng đến CAX Phước Kiển trình báo.

Ban chỉ huy CAH Nhà Bè lập tức chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp CAX Phước Kiển và các đội nghiệp vụ khẩn trương đến khám nghiệm hiện trường và thu thập các nguồn tin có liên quan.

Qua trích xuất camera an ninh giám sát dọc các tuyến đường mà anh Dũng chở 2 tên cướp đi qua và các tuyến đường nghi vấn đối tượng tẩu thoát, đặc biệt tại khu vực đường Hưng Phú (Q8).

Bước đầu, Đội Cảnh sát hình sự CAH Nhà Bè xác định được 2 đối tượng nghi vấn có hộ khẩu thường trú tại P9Q8 và có thời gian sinh sống tại ấp 3, X.Phước Kiển nhưng không đăng ký lưu trú, tạm trú.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, CAH Nhà Bè nhận được tin báo vừa bắt quả tang vụ “cướp giật tài sản” xảy ra khoảng 12 giờ 30 cùng ngày tại tiệm mua bán điện thoại di động số 718 Lê Văn Lương, ấp 5, X.Phước Kiển, trong đó đối tượng bị bắt là Trần Ngọc Thắng cùng tang vật môtô Honda Air Blade BS: 51L1-692.23 (xe của anh Dũng đã bị cướp trước đó).

Tiếp tục đấu tranh khai thác, Thắng khai nhận: hơn 10 giờ ngày 7-4, Thắng chở Toàn bằng xe đã cướp được của anh Dũng đi vòng vòng tìm cửa hàng mua bán điện thoại di động vắng người để giật điện thoại đem bán lấy tiền tiêu xài.

Đến khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, bọn chúng đến tiệm mua bán điện thoại di động số 718 Lê Văn Lương. Thắng dừng xe bên ngoài rồi xuống xe, còn Toàn lên phía trước ngồi cầm tay lái chờ sẵn.

Sau đó, Thắng bước vào gặp chủ tiệm là anh Nguyễn Văn Bình (SN 1970) hỏi mua chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Note 5.

Sau khi xem điện thoại, Thắng vờ hỏi mua thêm chiếc máy tính bảng hiệu Samsung Tab A.

Thỏa thuận giá mua 2 chiếc máy là 6,2 đồng, Thắng nói để ra xe lấy tiền trả rồi không đợi anh Bình đồng ý hay không, Thắng cầm 2 chiếc máy trên tay chạy nhanh ra khỏi tiệm, leo lên xe Toàn chở tẩu thoát.

Nhưng khi Toàn đề máy thì bị anh Bình và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1992, là con của anh Bình) kịp chạy ra giữ xe và Thắng lại, đồng thời tri hô cho mọi người xung quanh đến hỗ trợ bắt giữ Thắng cùng tang vật giao CAX Phước Kiển. Riêng Toàn nhảy xuống xe chạy bộ trốn thoát.

Quá trình đấu tranh với Thắng, Đội Cảnh sát hình sự CAH Nhà Bè xác định Toàn thường hay đến các tiệm internet trên đường Phạm Hùng (X.Bình Hưng, H.Bình Chánh) chơi game, nên báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy CAH Nhà Bè.

Theo đó, một tổ trinh sát được phân công đến ngay khu vực “mục tiêu” trên để đón lõng đối tượng. Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, CAH Nhà Bè phát hiện Trần Ngọc Toàn xuất hiện tại tiệm internet Stadium (đường Phạm Hùng) nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại đây, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời cho biết trong quá trình tẩu thoát sau khi cướp được tiền và xe của anh Dũng, Thắng vứt con dao trên đường Phạm Thế Hiển, Q8.

Trong quá trình điều tra khám phá 2 vụ án, CAH Nhà Bè thu giữ được nhiều vật chứng, gồm: 1 xe Honda Air Blade BS: 51L1-692.23, 1 ĐTDĐ Samsung Note 5, 1 máy tính bảng Samsung Tab A.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại