Chuyện gì đang xảy ra?
- Ấn Độ tấn công 9 địa điểm trong lãnh thổ Pakistan, và khu vực do Pakistan kiểm soát ở vùng tranh chấp.
- Pakistan tuyên bố bắn hạ 5 chiến đấu cơ Ấn Độ.
- Các cuộc pháo kích và đấu súng giữa lực lượng trên bộ của 2 phía ở LoC bắt đầu. Islamabad đang đáp trả.
CNN: Tình báo Pháp xác nhận Rafale bị bắn hạ
Một quan chức tình báo cấp cao của Pháp xác nhận với CNN rằng, ít nhất 1 máy bay chiến đấu Rafale của Không quân Ấn Độ đã bị Pakistan bắn hạ ngày 7/5, đánh dấu lần đầu tiên một trong những loại chiến đấu cơ tinh vi do Pháp sản xuất bị thiệt hại trong chiến đấu.
Trước đó, Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ của Ấn Độ, trong đó có máy bay Rafale.
Quan chức Pháp cho biết, các nhà chức trách nước này đang điều tra xem có mấy chiếc Rafale bị Pakistan bắn hạ.
Tình báo Ấn Độ: Các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Ấn Độ "sắp xảy ra"
Bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri dẫn thông tin từ lực lượng tình báo nước này cho biết, "các cuộc tấn công tiếp theo" nhằm vào Ấn Độ "sắp xảy ra".
Ông lưu ý rằng, với chiến dịch tấn công nhằm vào Pakistan sáng nay, Ấn Độ đã "thực hiện quyền" ứng phó và ngăn chặn "chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới".
"Các hành động của chúng tôi được cân nhắc và không leo thang, cân xứng và có trách nhiệm" - Ông Misri nhấn mạnh, đồng thời nhắc lại rằng các cuộc tấn công nhằm mục đích "phá hủy cơ sở hạ tầng của những kẻ khủng bố".
Xuất hiện mảnh vỡ máy bay nghi là Rafale
Kênh tin tức IROC (Pakistan) cho biết, những hình ảnh mới nhất chụp tại cánh đồng Bathinda, nơi tìm thấy chiếc máy bay bị rơi của Ấn Độ đã tiết lộ chiếc Rafale bị bắn hạ mang số hiệu BS-001.
Tuy nhiên, hiện tại New Delhi vẫn phủ nhận thông tin các chiến đấu cơ của nước này bị Pakistan bắn hạ.

Ấn Độ tuyên bố "ăn miếng trả miếng" với Pakistan
Theo tờ India Today, ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri đã thông báo với 13 đại sứ nước ngoài tại New Delhi về các cuộc không kích chính xác của Ấn Độ nhằm vào các "trại khủng bố ở Pakistan" (theo cách gọi của Ấn Độ) và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.
Trong buổi thông báo, 4 điểm quan trọng đã được nêu ra khi các đại sứ đặt câu hỏi cho Ngoại trưởng:
- Về nguy cơ leo thang từ phía Pakistan nhằm đáp trả các cuộc không kích, ông Misri khẳng định rằng nếu Pakistan đáp trả, Ấn Độ cũng sẽ phản ứng.
- Khi được hỏi về các cuộc không kích nhiều đợt của Ấn Độ, ông Misri cho biết đây “không phải là hành động leo thang, mà là sự đáp trả” sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Pahalgam khiến 26 dân thường thiệt mạng.
- Về mục tiêu đạt được trong Chiến dịch Sindoor – bao gồm các đợt tấn công bằng không quân, hải quân và lực lượng mặt đất – ông Misri cho biết tổng cộng 9 địa điểm khủng bố đã bị nhắm tới.
- Đại sứ Vương quốc Anh hỏi liệu có nhà thờ Hồi giáo nào bị tấn công trong các cuộc không kích tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát hay không. Đáp lại, ông Misri cho biết một khu phức hợp đã bị nhắm mục tiêu, trong đó có cả "một trại khủng bố".

Người dân Ấn Độ ủng hộ cuộc không kích của nước này nhằm vào Pakistan. Ảnh: Reuters
Đại sứ quán Mỹ ở Pakistan ra khuyến cáo
Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan khuyến cáo công dân Mỹ không nên đi tới khu vực biên giới
Trong một cảnh báo an ninh mới, Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan cho biết cơ quan này đang theo dõi sát diễn biến căng thẳng "đang có xu hướng tiến triển" giữa Ấn Độ - Pakistan.
“Chúng tôi khuyến cáo công dân Mỹ không nên đi tới các khu vực gần biên giới Ấn Độ - Pakistan và Đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) do nguy cơ khủng bố và khả năng xảy ra xung đột vũ trang” - thông báo từ Đại sứ quán Mỹ nêu rõ.
Thủ tướng Pakistan: Ấn Độ định tấn công từ 29/4 nhưng máy bay chiến đấu buộc phải quay đầu
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã dành nhiều lời khen ngợi cho lực lượng vũ trang Pakistan khi bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ.
Trong bài phát biểu trước quốc hội, ông Sharif cho biết, Không quân Pakistan đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi Ấn Độ cáo buộc nước này liên quan tới vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khách du lịch ở khu vực do Ấn Độ kiểm soát tại Kashmir hôm 22/4.
Đáng lưu ý, theo ông Sharif, vào đêm 29/4, các máy bay chiến đấu Rafale của Ấn Độ từng cất cánh theo đội hình chiến đấu, nhưng Pakistan đã thành công trong việc gây nhiễu liên lạc của họ.
"Đối phương thậm chí không hiểu chuyện gì đã xảy ra, các máy bay chiến đấu của Ấn Độ buộc phải quay đầu" - Ông Sharif nói.
Pakistan rầm rộ biểu tình chống Ấn Độ
Theo tờ Guardian (Anh), Liên đoàn Hồi giáo Trung ương Pakistan đã tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn ở Peshawar nhằm phản đối cuộc không kích của Ấn Độ nhằm vào Pakistan trong sáng nay (7/5).
Trong khi đó, tại Muridke (cũng ở Pakistan), nhiều người đã tập trung để đưa tang các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc không kích này.



Pakistan phá hủy sở chỉ huy quân Ấn Độ
TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Pakistan cho hay, quân đội nước này đã tấn công vào sở chỉ huy của một tiểu đoàn trực thuộc Lữ đoàn bộ binh Lục quân Ấn Độ, phá hủy trung tâm chỉ huy của họ.
Tướng Ahmed Chaudhry, Giám đốc Cục Quan hệ công chúng thuộc Bộ Quốc phòng Pakistan cho biết, Islamabad đang trả đũa hành động gây hấn của Ấn Độ "bằng cách phá hủy thành công sở chỉ huy của tiểu đoàn Lữ đoàn bộ binh Ấn Độ - nơi điều phối các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn dọc Đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở Kashmir".
Bên cạnh đó, quân đội Pakistan cũng đồng loạt tấn công vào nhiều vị trí quân sự của Ấn Độ tại các quận Chhatri, Jura và Sarliya ở vùng tranh chấp Kashmir.
Ấn Độ ra mệnh lệnh chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ
Các cơ quan chức năng trên khắp Ấn Độ đang tiến hành diễn tập an ninh phòng thủ dân sự để phòng bị tình huống xấu trong căng thẳng với Pakistan.
CNN cho biết, theo mệnh lệnh "chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua" từ chính phủ Ấn Độ, các cuộc diễn tập sơ tán khẩn cấp đang diễn ra ở tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ liên bang của Ấn Độ.
Theo các tuyên bố chính thức của New Delhi đăng trên X, cuộc diễn tập được tiến hành trên 244 địa điểm, trong đó có còi báo động khẩn cấp, các thủ tục sơ tán và ứng phó với tình huống mất điện diện rộng. Ước tính số người tham gia lên đến hàng triệu người trên toàn quốc.

Cuộc diễn tập cho học sinh tại một trường học ở New Delhi. Ảnh: Anadoulu
Nổ lớn ở khu vực do Ấn Độ kiểm soát ở Kashmir
Đài Al Jazeera tối 7/5 tiếp tục cập nhật thông tin cho biết, những vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực do Ấn Độ kiểm soát ở Kashmir, khói bao trùm thị trấn Poonch (gần đường kiểm soát LoC) giữa lúc Pakisan thề sẽ "phản ứng mạnh mẽ" trước các cuộc không kích của Ấn Độ vào sáng nay.
Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Tổng tư lệnh Pakistan
Theo CNN, ông Syed Asim Munir - Cựu giám đốc tình báo được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh quân đội Pakistan từ năm 2022, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ xung đột có thể leo thang sau các cuộc không kích của Ấn Độ sáng nay.
Ông nổi tiếng là người theo đường lối cứng rắn với Ấn Độ. Hiện mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Tổng tư lệnh Munir. Ông dự kiến sẽ đối mặt với áp lực lớn trong nước sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ.
Truyền thông Pakistan công bố hình ảnh một loạt đồn quân sự của Ấn Độ bị phá hủy
Các kênh Telegram kết nối với quân đội Pakistan cho biết, LoC vẫn còn căng thẳng khi lực lượng vũ trang Pakistan liên tục tấn công vào các vị trí của quân đội Ấn Độ ở khu vực Battal và Neza Pir thuộc vùng tranh chấp Kashmir.
Nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc tới Kashmir
CNN cho biết, một nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã tới khu vực do Pakistan kiểm soát tại Kashmir. Phóng viên CNN ghi nhận 2 chiếc xe màu trắng của Liên Hợp Quốc tại thành phố Muzaffarabad, nơi Pakistan thông báo có một nhà thờ Hồi giáo trong khu vực đã bị Ấn Độ tấn công.
Về phía New Delhi, nước này vẫn khẳng định không tấn công vào các mục tiêu quân sự và dân thường.
Ông Modi triệu tập khẩn cuộc họp nội các cấp cao
Theo aljazeera, cùng với quyết định hủy chuyến thăm tới 3 nước, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã triệu tập khẩn một cuộc họp nội các cấp cao để thảo luận về các vấn đề an ninh.
Truyền thông Pakistan hiện đang loan tin nước này có thể sắp tấn công vào các con đập quan trọng của Ấn Độ.
Người dân ở các làng biên giới tại khu vực tranh chấp Kashmir Ấn Độ - Pakistan cho biết đêm qua và rạng sáng nay là một khoảng thời gian bắn phá dữ dội. Nhiều người đã phải tháo chạy khỏi nhà, những người khác trú ẩn trong các boongke đã ngừng sử dụng vài năm qua.
Thủ tướng Modi hoãn chuyến thăm 3 nước - Ấn Độ diễn tập sơ tán khẩn cấp
CNN dẫn lời một quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hoãn chuyến đi thăm 3 nước Croatia, Hà Lan và Na Uy.
Không có lý do chính thức nào được đưa ra cho quyết định hoãn này, nhưng thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi New Delhi tiến hành các cuộc không kích vào Pakistan và khu vực do Pakistan kiểm soát tại Kashmir.
Một số bang của Ấn Độ sẽ tiến hành các cuộc diễn tập an ninh ngay trong hôm nay. Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, các cuộc diễn tập sẽ bao gồm còi báo động không kích, kế hoạch sơ tán, chuẩn bị cho tình trạng mất điện và hướng dẫn người dân ứng phó trong trường hợp có bất kỳ "cuộc tấn công thù địch nào".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Getty
Pakistan triệu Đại biện Ấn Độ
Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo, nước này vừa triệu tập đại biện Ấn Độ tại Islamabad – người đứng đầu phái bộ ngoại giao của Ấn Độ tại nước này – để chính thức phản đối các cuộc không kích của Ấn Độ vào lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát sáng sớm nay 7/5.
"Chúng tôi nhấn mạnh rằng hành động trắng trợn của Ấn Độ là sự vi phạm rõ ràng chủ quyền của Pakistan.
Những hành động như vậy đi ngược lại Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các chuẩn mực đã được thiết lập trong quan hệ giữa các quốc gia" - Bộ Ngoại giao Pakistan tuyên bố - "Pakistan kiên quyết bác bỏ những lý lẽ vô căn cứ của Ấn Độ nhằm biện minh cho hành động thù địch này".
Phía Pakistan cáo buộc các cuộc không kích "không có lý do chính đáng" của Ấn Độ đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đồng thời cảnh báo rằng hành động quân sự của New Delhi đang đặt ra "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với hòa bình khu vực.
Trước đây, người đứng đầu phái bộ ngoại giao của Ấn Độ tại Pakistan là Cao ủy, nhưng sau các vụ đụng độ giữa hai nước vào năm 2019, hai bên đã hạ cấp quan hệ ngoại giao và rút chức danh Cao ủy, chỉ để lại vị trí đại biện tại chỗ.
25 phút - 24 đợt không kích
Thông báo của Ấn Độ cho biết, chiến dịch Sindoor mà nước này phát động nhằm vào Pakistan trong sáng nay kéo dài 25 phút, nhằm vào "cơ sở hạ tầng khủng bố" thuộc về hai nhóm phiến quân - Lashkar-e-Tayyiba và Jaish-e-Mohammed trong lãnh thổ Pakistan và khu vực do Pakistan kiểm soát ở vùng tranh chấp Kashmir.
Theo CNN, 'Sindoor' dường như ám chỉ đến màu đỏ son, hoặc bột, mà nhiều phụ nữ Hindu bôi lên trán sau khi kết hôn.
Trong khi đó, quân đội Pakistan thông báo, Ấn Độ đã tiến hành tổng cộng 24 đợt không kích, một số nhằm vào tỉnh Punjab đông dân cư.

Các tình nguyện viên Pakistan đưa một thi thể lên xe cứu thương sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ gần Muzaffarabad, ở khu vực do Pakistan kiểm soát tại Kashmir ngày 7/5/2025. Ảnh: CNN
Nga-Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ-Pakistan kiềm chế
Trung Quốc bày tỏ sự đáng tiếc trước việc Ấn Độ phát động chiến dịch quân sự chống lại Pakistan, đồng thời cho biết họ lo ngại về những diễn biến hiện tại.
"Ấn Độ và Pakistan là láng giềng của nhau, và cả hai nước đều là láng giềng của Trung Quốc" - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.
Trong khi đó, Nga cũng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan "hãy kiềm chế". Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, Moscow "quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang xung đột", kêu gọi "các bên kiềm chế để ngăn chặn tình hình xấu đi hơn nữa" và hy vọng căng thẳng có thể được "giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao hòa bình".
Pakistan bắn nổ đồn quân sự của Ấn Độ ở Kashmir
Truyền thông Pakistan đăng tải clip cho thấy quân đội nước này phá hủy đồn quân sự của Ấn Độ ở Kashmir để đáp trả cuộc tấn công từ phía New Delhi vào sáng nay (7/5). Theo kênh tin tức IROP (Pakistan), số lượng đồn quân sự của Ấn Độ bị phá hủy đã lên tới hơn 10 đồn, thương vong lớn.
Trong khi đó, hãng tin Reuters (Anh) dẫn thông tin từ cảnh sát Ấn Độ cho biết cuộc pháo kích của quân đội Pakistan qua biên giới ở Kashmir đã giết chết 7 thường dân và làm bị thương 35 người khác ở khu vực do Ấn Độ kiểm soát.
Nguy cơ chiến tranh toàn diện cận kề
CNN dẫn lời các nhà phân tích cảnh báo, với việc Islamabad đáp trả các cuộc không kích của New Delhi và nguy cơ phản ứng ăn miếng trả miếng, rất có khả năng cuộc đối đầu Ấn Độ-Pakistan sẽ leo thang thành chiến tranh toàn diện.
Chiến dịch của Ấn Độ sáng nay là chiến dịch tấn công “sâu nhất” nhằm vào Pakistan kể từ cuộc chiến có quy mô lớn nhất giữa hai nước năm 1971.
Pakistan thông báo, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Ấn Độ, trong đó có cả trẻ em.

Mảnh vỡ kim loại nằm rải rác trên mặt đất ở Wuyan, quận Pulwama, nam Kashmir (khu vực do Ấn Độ kiểm soát), ngày 7/5/2025
Máy bay thương mại đồng loạt chuyển hướng, tránh xa không phận Pakistan
Dữ liệu từ Flightradar24.com cho thấy, các hãng hàng không thương mại đang tránh xa gần như hoàn toàn không phận Pakistan.

Đấu súng ở LoC, lực lượng trên bộ Ấn Độ-Pakistan giao tranh ác liệt
Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết, lực lượng trên bộ của Pakistan đang "giao tranh" với quân đội Ấn Độ dọc Đường kiểm soát (LoC) ở Kashmir.
"Dọc theo Đường kiểm soát ở Kashmir, lực lượng mặt đất Pakistan đang giao tranh. Một cuộc đấu súng đang nổ ra; chúng tôi đã phá hủy một số đồn của Ấn Độ trên Đường kiểm soát. Các cuộc giao tranh trên không cũng đang tiếp diễn. Chúng tôi đã bắn hạ 5 máy bay. Tình hình đang diễn ra và đang tiến triển" - ông Tarar cho hay.
Thủ tướng Pakistan đã triệu tập cuộc họp an ninh quốc gia khẩn cấp vào 10h sáng nay (theo giờ địa phương). Đây là diễn đàn cao nhất do Thủ tướng và Hội đồng An ninh quốc gia chủ trì.
CNN: Mảnh vỡ máy bay hé lộ khả năng Rafale đích thực bị bắn hạ
Phóng viên Brad Lendon của CNN cho biết, hình ảnh về một trong số các máy bay rơi tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát cho thấy nó có liên quan tới nhà sản xuất tại Pháp.
Thông tin này càng củng cố cho tuyên bố của Pakistan rằng họ đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ Ấn Độ, trong đó có Rafale do Pháp sản xuất.
Theo Lendon, phần nhãn in trên mảnh vỡ máy bay cho thấy đây là một bộ phận do công ty Le Bozec et Gautier sản xuất.
Le Bozec là công ty con tại Pháp của Tập đoàn Donaldson (bang Minnesota, Mỹ)
Thông cáo báo chí từ Donaldson năm 2025 - thời điểm công ty này mua lại Le Bozec cho biết, chi nhánh tại Pháp sẽ chuyên "thiết kế, sản xuất và bán thiết bị lọc để quản lý không khí, nhiên liệu, chất lỏng thủy lực và áp suất không khí trên máy bay, cũng như trực thăng".

Quân đội Pakistan được triển khai sau cuộc tấn công của Ấn Độ. Nguồn: Getty
Phát hiện thêm 1 máy bay chiến đấu Ấn Độ rơi
CNN đưa tin, thêm một máy bay chiến đấu khác được cho là đã rơi xuống cánh đồng trống tại một ngôi làng gần Đường kiểm soát (LoC) tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Người dân khu vực cho biết, máy bay đã rơi ngay sau khi Ấn Độ phóng tên lửa tấn công Pakistan.
Sachin Kumar - một người dân địa phương tại làng Bhardha Kalan, gần thị trấn Akhnoor nói rằng anh nghe thấy tiếng nổ lớn, kèm theo là một quả cầu lửa "thiêu rụi ngôi làng của anh".
"Tôi và một số người dân đã chạy đến hiện trường, tìm thấy hai phi công trong tình trạng bị thương. Cả hai sau đó đã được quân đội Ấn Độ đưa đi" – Kumar cho hay.
Máy bay rơi xuống tòa nhà trường học ở ngoại ô Srinagar
Một chiếc máy bay không xác định đã rơi xuống tòa nhà trường học ở ngoại ô thành phố Srinagar, khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Cảnh sát và người dân cho biết máy bay rơi vào sáng sớm nay, ngay sau khi Ấn Độ tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Pakistan.
Lính cứu hỏa đã vật lộn trong nhiều giờ để dập tắt đám cháy. Cảnh sát và các quan chức quân đội đã phong tỏa khu vực ở làng Wuyan phía nam thuộc khu vực Pampore, nơi xảy ra vụ việc.
Trước đó, Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ Ấn Độ, cùng 1 UAV.
Pakistan bắt đầu pháo kích
Quân đội Ấn Độ thông báo, Pakistan đã pháo kích dọc theo nơi được gọi là "biên giới trên thực tế" ở Bhimber Gali thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố, "Pakistan có mọi quyền đưa ra phản ứng mạnh mẽ đối với hành động chiến tranh này do Ấn Độ phát động, và phản ứng mạnh mẽ thực sự đang được đưa ra".
Pakistan bắt đầu pháo kích đáp trả Ấn Độ.
Ấn Độ triển khai UAV cảm tử tấn công
Theo India TV, một trong những loại vũ khí được Ấn Độ triển khai để tấn công Pakistan là 'Loitering Munitions' (LMS).
Các cuộc tấn công này được New Delhi thực hiện bằng cách sử dụng thông tin tình báo thời gian thực, sau đó triển khai vũ khí phá hủy cơ sở hạ tầng mà họ gọi là "trại khủng bố" đứng sau vụ tấn công tại Pahalgam khiến 26 du khách Ấn Độ thiệt mạng.
Theo India TV, LMS thường được gọi là "máy bay không người lái cảm tử", là một loại vũ khí thông minh, bay lơ lửng trên một khu vực cụ thể và chờ mục tiêu xuất hiện.
Khi đã xác định được mục tiêu, chúng sẽ lao xuống và tiêu diệt với độ chính xác cao.
Loại vũ khí này kết hợp khả năng giám sát của máy bay không người lái và hỏa lực của tên lửa, có thể hoạt động tự động, hoặc có người điều khiển theo thời gian thực.
Hàng loạt sân bay đóng cửa
Trong bối cảnh đối đầu căng thẳng Ấn Độ-Pakistan, các hãng hàng không nội địa của cả 2 nước và quốc tế đều đã thông báo về việc chuyển hướng và hủy chuyến bay trên diện rộng. Một số hãng hàng không đang báo cáo về tình trạng gián đoạn hoạt động lớn do điều kiện không phận thay đổi.
Đơn cử, hãng hàng không Air India đã thông báo về tình trạng gián đoạn hoạt động trên 9 thành phố.
Theo Fortune India, nhiều sân bay đã phải tạm đóng cửa.
Hình ảnh từ video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc xảy ra cuộc tấn công của Ấn Độ nhằm vào khu vực Bahawalpur, miền đông Pakistan. Ảnh: X
Ấn Độ tấn công 9 địa điểm ở Pakistan
Tờ India Today đưa tin, sáng sớm nay (7/5), quân đội Ấn Độ đã phát động chiến dịch Sindoor để tấn công 9 địa điểm mà họ gọi là "trại khủng bố" ở Pakistan, cũng như một phần vùng Jammu và Kashmir do Islamabad kiểm soát.
Pakistan ghi nhận nhiều vụ nổ rung chuyển khu vực. Thông tin chi tiết về chiến dịch tấn công vừa được hé lộ.
Islambabad tuyên bố sẽ đáp trả, đồng thời nói rằng họ đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ, trong đó có 3 chiến đấu cơ Rafale (do Pháp sản xuất), 1 MiG-29 và 1 Su-30 (do Nga sản xuất).