CHỐT BXH SEA Games 2019 ngày 2/12: Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2, bỏ xa Thái Lan

Đoàn Dự |

Ngày thi đấu chính thức thứ 2 của Việt Nam tại SEA Games 2019 tương đối tốt khi chúng ta có 5 HCV, tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ 2 trên BXH huy chương.

23h00: Ngày thi đấu chính thức thứ 2 của SEA Games 2019 khép lại, Việt Nam vẫn vững vàng tại vị trí thứ 2.

CHỐT BXH SEA Games 2019 ngày 2/12: Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2, bỏ xa Thái Lan - Ảnh 1.

17h58: Việt Nam thêm 5 HCV, lại bỏ xa Malaysia và cách Thái Lan 9 tấm HCV.

Các VĐV vừa giành thêm HCV cho Việt Nam là Trần Thị Thanh Thủy (kurash, trên 70 kg nữ), Lê Đức Đông (kurash, dưới 66 kg nam), Vũ Ngọc Sơn (kurash, dưới 73 kg nam), Bùi Minh Quân (kurash, dưới 81 kg nam), Nguyễn Thị Lan (kurash, dưới 70 kg nữ).

CHỐT BXH SEA Games 2019 ngày 2/12: Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2, bỏ xa Thái Lan - Ảnh 2.

16h20: Việt Nam mới có thêm một HCĐ và đã bị Malaysia đuổi kịp về số HCV. Nếu không thể sớm giành HCV, Việt Nam có thể bị đẩy xuống vị trí thứ 3.

CHỐT BXH SEA Games 2019 ngày 2/12: Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2, bỏ xa Thái Lan - Ảnh 3.

13h50: Việt Nam thất bại trong 4 lần giành vàng và chỉ có HCB. Các VĐV giành thêm HCB cho Việt Nam là Văn Công Quốc (arnis, dưới 55 kg nam), Nguyễn Đức Trí (arnis, dưới 60 kg nam), Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 61 kg nam) Vương Thanh Tùng (arnis, trên 65 kg). Trong đó, đáng tiếc nhất phải kể tới việc lực sĩ Thạch Kim Tuấn trượt HCV.

CHỐT BXH SEA Games 2019 ngày 2/12: Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2, bỏ xa Thái Lan - Ảnh 4.

11h00: Chủ nhà Philippines tiếp tục bỏ xa phần còn lại khi có thêm 3 HCV. Việt Nam vẫn có số HCV gấp đôi Thái Lan và có thêm 3 HCĐ của Phạm Quốc Khánh (wushu, nam đao - nam côn), Nguyễn Thị Phương Trinh (duathlon), Nguyễn Thị Quyên (cử tạ, 49 kg nữ).

CHỐT BXH SEA Games 2019 ngày 2/12: Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2, bỏ xa Thái Lan - Ảnh 5.

07h50:

Các VĐV đã đoạt HCV SEA Games cho đoàn TTVN hôm qua, 1/12:

Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình, băng đồng cá nhân nữ), Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ quickstep), Vương Thị Huyền (cử tạ, 45kg nữ), Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (dancesport, dance jive), Lại Gia Thành (Cử tạ, 55kg nam), Trần Thương (kurash, dưới 90kg nam), Hoàng Thị Tinh (kurash, dưới 52kg nữ), Vũ Thị Thanh Bình (võ gậy, dưới 55kg), Đào Thị Hồng Nhung (võ gậy, dưới 60kg), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (võ gậy, trên 60kg).

CHỐT BXH SEA Games 2019 ngày 2/12: Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2, bỏ xa Thái Lan - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại