Cặp đồng tính nữ Việt sang Mỹ “mua giống” sinh con, tốn hàng trăm triệu làm thủ thuật

Minh Phương |

Để hiện thực hóa mong muốn có con, cặp đôi Bi Bảo và Múi Xù đã lựa chọn sang Mỹ mua tinh trùng và làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Bi Bảo (tên thật Tô Trần Di Bảo, sinh năm 1994) và Múi Xù (tên thật Hồ Quỳnh Nhi, sinh năm 1995) là cặp đôi đồng tính nữ nổi tiếng trong giới LGBT Việt. Sau 1 khoảng thời gian yêu xa, tháng 5/2018, Bi Bảo và Múi Xù đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp tại Mỹ. 

Mới đây, Bi Bảo và Múi Xù còn khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo cả hai đang bắt đầu thực hiện kế hoạch có con. 

Trò chuyện với Bi Bảo, tomboy có hơn 1 triệu follow trên MXH tiết lộ họ đã lên kế hoạch có con từ cách đây 2 năm. Tuy nhiên, vì bố của Múi Xù thích có cháu tuổi Mão (mèo) nên 2 vợ chồng quyết định mang thai vào năm 2022 và sinh con vào năm 2023. Bi Bảo và Múi Xù sẽ có con bằng cách mua tinh trùng tại ngân hàng tinh trùng ở Mỹ và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thời gian này, Múi Xù đã sang Mỹ để bắt đầu làm thủ tục. 

Cặp đồng tính Việt sang Mỹ “xin giống” sinh con, chọn kỹ càng, tốn hàng trăm triệu - Ảnh 1.

Cặp đôi đồng giới nổi tiếng Bi Bảo và Múi Xù.

Cả hai kết hôn năm 2018 tại Mỹ. 

Vì Múi Xù là người Mỹ gốc Việt, gia đình ở bên Mỹ hết nên chúng mình quyết định về đó để thực hiện quá trình có con. Như vậy vợ mình sẽ được ở gần gia đình và mọi người tiện chăm sóc cho cô ấy” - Bi Bảo nói. 

Được biết, việc chọn tinh trùng và mang thai ở Mỹ cũng phải trải qua khá nhiều bước. Người có nhu cầu sẽ lên website để lựa chọn tinh trùng mong muốn, tiếp đến là phỏng vấn trực tiếp, đăng ký và trực tiếp đến để làm giấy tờ, thủ tục. Chi phí cho mỗi lần vào web tham khảo sẽ tốn khoảng 50 USD (tương đương hơn 1,1 triệu đồng). 

Về việc chọn “giống”, vợ chồng Bi Bảo, Múi Xù thích con mình là một em bé hiền lành, vì vậy họ đã nghe rất kỹ giọng nói của từng người hiến tinh trùng, xem thông tin, học vấn và trò chuyện trực tiếp để lựa chọn và đã tìm được người phù hợp. Hiện tại, Múi Xù đã bắt đầu tiến hành bước chọc trứng để tạo phôi và đợi đến đầu năm 2022 thì tiến hành IVF.

Cặp đồng tính Việt sang Mỹ “xin giống” sinh con, chọn kỹ càng, tốn hàng trăm triệu - Ảnh 3.

Sau thời gian ấp ủ, Bi Bảo và Múi Xù đã bắt đầu thực hiện kế hoạch có con.

Cặp đôi dự tính sẽ cấy phôi vào đầu năm 2022 và sinh em bé vào năm 2023. 

Chi phí để sinh làm IVF tại Mỹ khá cao. Sau khi cân nhắc, Bi Bảo và Múi Xù quyết định lựa chọn một nơi có giá bình dân, khoảng 18.000 USD (tương đương hơn 400 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí chọn “giống”. Bi Bảo và Múi Xù có thể tự lo được khoản tiền này mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ của bố mẹ 2 bên.

Ở xa nhau nhưng ngày nào mình cũng Facetime cho vợ để nói chuyện, chia sẻ và động viên cô ấy. Có con là mong ước đã lâu của cả 2 nên ai cũng vui, háo hức và cố gắng hết. 

Mình và vợ đều thích con gái nên đã chọn sinh con gái. Hiện mình cũng chưa chuẩn bị được nhiều cho việc có con nhưng tới lúc đó chắc chắn bản năng làm bố, làm mẹ sẽ trỗi dậy mà 2 đứa tự biết phải làm gì” - Bi Bảo bộc bạch. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại