Cặp đôi 9X táo tợn vận chuyển pháo nổ trên phố Hà Nội sau trận Việt Nam – Philippines

Hoàng An |

Tang vật cảnh sát thu giữ gồm 30 quả pháo sáng, 1 quả pháo nổ. Giang và Thủy không thông tin về nguồn gốc số pháo.

Ngày 7/12, Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc đôi nam nữ có hành vi tàng trữ pháo sau chiến thắng bán kết lượt về AFF CUP 2018 của đội tuyển Việt Nam với Philippines.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 6/12, Nguyễn Trường Giang (24 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (21 tuổi) cùng trú lại Láng Hạ, quận Đống Đa mang theo pháo sáng, pháo đốt giấu bên trong người và cốp xe máy xuống đường.

Cặp đôi 9X táo tợn vận chuyển pháo nổ trên phố Hà Nội sau trận Việt Nam – Philippines - Ảnh 1.

Tang vật tại hiện trường.

Lúc di chuyển đến khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Học - Cửa Nam, thì cả hai bị tổ công tác Y7/141 - Công an Hà Nội kiểm tra hành chính, phát hiện.

Tang vật cảnh sát thu giữ gồm 30 quả pháo sáng, 1 quả pháo nổ.

Giang và Thủy bước đầu không thông tin về nguồn gốc số pháo, cả hai đã bị đưa về Công an Cửa Nam ngay sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại