cấp cứu 115

Gọi vào đường dây cấp cứu 115 để... quấy rối, trêu đùa, báo động giả

Gọi vào đường dây cấp cứu 115 để... quấy rối, trêu đùa, báo động giả

Sống khỏe 2022-11-25T10:04:00

VTV.vn - Đây là thực trạng mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đang gặp phải khi bị các đối tượng gọi điện quấy rối vào số điện thoại cấp cứu 115.

Ứng dụng giúp người dân giám sát hành trình xe cấp cứu

Ứng dụng giúp người dân giám sát hành trình xe cấp cứu

Tri thức mới 2022-09-22T22:24:00

Qua ứng dụng, người dân tại TP Đà Nẵng có thể gọi xe cấp cứu và giám sát tiến độ, hành trình di chuyển của xe để nâng cao hiệu quả cấp cứu bệnh nhân.

Hai đêm "vào nghề" chạy đua với tử thần

Hai đêm "vào nghề" chạy đua với tử thần

Thời sự - Xã hội 2018-09-04T14:55:00

Ngày 2/9, khi người dân TP.HCM tưng bừng với các hoạt động lễ hội, những chiếc xe cấp cứu Trung tâm 115 TP.HCM vẫn bon bon trên các tuyến đường. Họ chạy đua với tử thần để cứu người.

Xe cấp cứu bất lực dù cách nạn nhân 1m

Xe cấp cứu bất lực dù cách nạn nhân 1m

Thời sự - Xã hội 2016-03-09T10:11:21

"Nói là cấp cứu nhưng có khi chỉ còn cách nạn nhân 1-2m, chúng tôi cũng không thể tiếp cận được hiện trường", Giám đốc 115 Hà Nội chia sẻ.

Bệnh nhân thập tử nhất sinh, xe cứu thương chết máy

Bệnh nhân thập tử nhất sinh, xe cứu thương chết máy

Thời sự - Xã hội 2015-09-22T22:51:38

Đến cấp cứu nạn nhân nhưng xe cứu thương chết máy, sau khoảng 20 phút phải điều động thêm 1 xe để vận chuyển bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Vì sao cấp cứu 115 để thi thể thai phụ ở hiện trường?

Vì sao cấp cứu 115 để thi thể thai phụ ở hiện trường?

Thời sự - Xã hội 2015-01-27T16:59:00

Theo lý giải của kíp cấp cứu 115 vụ thai phụ 7 tháng tử vong, thì khi tới hiện trường vụ tai nạn, nạn nhân đã tử vong nên họ đã không cấp cứu gì.

Thai phụ 7 tháng tử nạn: "Chắc gì nạn nhân đã chết mà 115 bỏ qua"

Thai phụ 7 tháng tử nạn: "Chắc gì nạn nhân đã chết mà 115 bỏ qua"
Thời sự - Xã hội 2015-01-27T14:34:00

Việc đắp chiếu của người dân thì chắc gì nạn nhân đã chết mà êkip cấp cứu 115 Hải Phòng lại bỏ qua khâu thăm khám cơ bản là có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Hà Nội: Xe cấp cứu "nhái" 115 ngang nhiên hoạt động

Hà Nội: Xe cấp cứu "nhái" 115 ngang nhiên hoạt động

Thời sự - Xã hội 2014-06-20T07:20:39

(Soha.vn) - Sau khi mua chiếc xe ô tô 9 chỗ với giá 70 triệu đồng, Kiên đã tự ý tháo bỏ ghế sau, cải tạo thành xe cấp cứu "nhái" để vận chuyển bệnh nhân.

Xe cấp cứu không cứu người trong tai nạn thảm khốc 7 người chết

Xe cấp cứu không cứu người trong tai nạn thảm khốc 7 người chết

Thời sự - Xã hội 2014-04-19T19:10:00

Tài xế xe cấp cứu Đỗ Văn Mười giải thích: “Do người nhà bệnh nhân mà tôi đang chở đi cấp cứu trên xe không đồng ý để xe hỗ trợ cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn".

Ngư dân bị nạn khi đang đánh bắt ở biển Hoàng Sa

Ngư dân bị nạn khi đang đánh bắt ở biển Hoàng Sa

Thời sự - Xã hội 2014-02-12T21:29:51

Chiều 12/02, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng cho biết vừa nhận được tin một ngư dân tàu cá Quảng Ngãi QNG 92679 TS bị thương khi đang hoạt động đánh bắt trong khu vực quần đảo Hoàng Sa.

“Chuyện lạ” ở cấp cứu 115: Quên bổ nhiệm cán bộ

“Chuyện lạ” ở cấp cứu 115: Quên bổ nhiệm cán bộ

Thời sự - Xã hội 2013-10-25T14:30:00

(Soha.vn) - PGĐ Trung tâm cấp cứu 115 HN nói: “Có sơ suất trong việc rà soát. Việc chậm và sơ suất của đơn vị thì sau này Ban Giám đốc đơn vị đã nhận trách nhiệm”.

Cấp cứu 115 Hà Nội ưu tiên phòng khám hơn cấp cứu nhanh?

Cấp cứu 115 Hà Nội ưu tiên phòng khám hơn cấp cứu nhanh?

Thời sự - Xã hội 2013-10-24T10:00:00

(Soha.vn) - BS Trần Văn Nam - GĐ Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho hay tầng 1 đã hết chỗ và bố trí các lái xe cấp cứu ở tầng 2 của Trung tâm.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại