Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn: Dân thấp thỏm sống chung với... sạt lở

Lã Tiến |

Tuyến kè quốc lộ 18 thuộc cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (Quảng Ninh) có hiện tượng bị nghiêng, nền đường xuất hiện những vết nứt, nguy cơ sạt đổ khiến nhiều hộ dân ngày ngày sống trong lo lắng.

Theo tìm hiểu của PV, tuyến kè quốc lộ 18, đoạn đi qua tổ 11, khu 2 phường Cửa Ông, TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) có chiều cao 7m, dày hơn 14m.

Hiện, phần tường kè đã bị nghiêng so với chân kè khoảng 40cm, phần nền đường cao tốc có dấu hiệu sụt lún, lộ ra các vết nứt.

Đoạn tường kè cống thoát nước qua đường dài khoảng 20m bị phủ kín bạt; nền đường xuất hiện vết nứt dài 20m đang có nguy cơ sạt lở.

Cùng với đó, đất đá, vật liệu đổ tràn xuống vùi lấp hệ thống mương thoát nước dân cư. Lo ngại nhất là 3 hộ dân đang sinh sống gần chân công trình.

Được biết, tuyến kè trên thuộc dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, do công ty Cổ phần BOT Biên Cương làm chủ đầu tư.

Người dân nơi đây cho biết, gần 2 tháng qua, tuyến kè này đã xuất hiện nhiều vết nứt, mỗi khi mưa xuống, nước theo các vết nứt này chảy ra rất mạnh. Nhiều gia đình ở gần rất lo lắng khi tường kè có dấu hiệu nghiêng so với chân kè khoảng 40cm.

Trò chuyện với PV, ông Phạm Văn Chắc, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 11, phường Cửa Ông cho biết: "Quá trình thi công dự án đường cao tốc này đã gây ra nhiều hiện tượng sạt lở đất đá.

Mỗi khi trời mưa to cuốn theo đất đá gây ngập lụt nhà dân, thậm chí nhà văn hóa của khu cũng từng bị ngập trên 1m nước.

Hiện có 11 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều hộ phải bỏ nhà đi nơi khác sống, mới chỉ có vài hộ được đền bù".

Nghiêm trọng nhất là 3 hộ gia đình có nhà ngay sát chân kè gồm: Hộ ông Vũ Văn Thành, hộ bà Phạm Thị Kế và hộ ông Lầu A Khìn.

Các hộ này dù đã được TP.Cẩm Phả thông báo có phương án di dời, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền đền bù, hỗ trợ nên chưa biết đi đâu về đâu.

Họ đành sống trong thấp thỏm trong khi nguy cơ kè bị nghiêng có thể sập đổ bất cứ lúc nào.

Gần 60 hộ còn lại ở khu này tuy không nằm trong khả năng ảnh hưởng trực tiếp nếu kè đổ, nhưng hệ thống mương thoát nước và đường đi lại chung bị vùi lấp, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới đời sống dân sinh.

Trước hiện tượng rạn nứt bờ kè, đơn vị chủ đầu tư - công ty Cổ phần BOT Biên Cương mới chỉ tạm thời phủ bạt để ngăn nước và đất đá tràn xuống nhà dân.

Hiện, chủ đầu tư vẫn chưa có biện pháp xử lý hiệu quả và triệt để.

Ông Vũ Hồng Chương- Chủ tịch UBND phường Cửa Ông cho biết, hiện, TP.Cẩm Phả đang phê duyệt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng đối với 3 hộ dân nằm sát bờ kè.

Đối với các hộ dân còn lại, phường chủ động tuyên truyền, vận động bà con tạm thời tìm nơi ở an toàn trong thời gian mưa bão.

Theo ông Chương, sau khi địa phương phản ảnh, chủ đầu tư BOT Biên Cương mới xuống tiến hành khoan thăm dò địa chất để đưa ra phương án xử lý cụ thể.

Trước đó, báo Người Đưa Tin phản ánh, sau trận mưa lớn, trên tuyến cao tốc Hạ Long- Vân Đồn xuất hiện 37 vị trí sạt lở, sạt đổ kè, kéo theo hàng trăm nghìn m3 đất đá tràn xuống phía dưới, phá vỡ kết cấu mái taluy đã cắt tầng, làm hư hại các mái taluy hoàn thành thi công, lấp rãnh dọc và nền đường đã thảm nhựa.

Tuyến kè trên có nguy cơ sạt đổ cùng với 37 điểm sạt lở trên tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đang khiến dư luận lo lắng về chất lượng công trình của dự án cao tốc nghìn tỷ này.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về sự việc!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại