Cao thủ MMA hạ đệ tử Diệp Vấn khóc dở mếu dở với võ sư đi "túy quyền"

Mai An |

Trước khi hạ gục chóng vánh đệ tử Diệp Vấn, cao thủ MMA từng khóc dở mếu dở với một võ sư kung fu.

Màn giao đấu kéo dài vỏn vẹn 72 giây giữa Ding Hao, truyền nhân của Diệp Vấn và A Hu, võ sỹ MMA một lần nữa khiến giới võ thuật cổ truyền mất thể diện.

Đây không phải là lần đầu tiên đại diện phái võ truyền thống thất bại dưới tay A Hu. Hồi tháng 8, A Hu từng đối đầu với Tang Duoji, một cao thủ khinh công.

Cao thủ MMA hạ đệ tử Diệp Vấn khóc dở mếu dở với võ sư đi túy quyền - Ảnh 1.

Trọng tài nhiều lần buộc phải dừng trận đấu để xem cao thủ kung fu còn thi đấu tiếp được không.

Trong cuộc đối đầu này, Tang Duoji may mắn hơn Ding Hao rất nhiều khi trụ được trên sới võ khá lâu. Có lẽ do trọng tài còn nương tay bởi Tang Duoji bị đo sàn liểng xiểng tới 5-6 lần.

A Hu liên tục dồn ép Tang Duoji về góc võ đài. Tuy nhiên, cao thủ kung fu có cách né đòn mà võ sỹ MMA cũng không ngờ. Tang Duoji thụp người xuống và lặn lộn, lướt trên sàn như đi bài túy quyền để thoát khỏi sự tấn công của A Hu.

Cao thủ MMA hạ đệ tử Diệp Vấn khóc dở mếu dở với võ sư đi túy quyền - Ảnh 2.

Cú móc trái trúng mặt knockout cao thủ kung fu

Tang Duoji phản ứng rất yếu ớt buộc trọng tài nhiều lần phải cho dừng để kiểm tra xem anh này có thi đấu tiếp được không. Sau cùng, võ sỹ MMA tung một cú đấm móc trái sấm sét trúng mặt khiến Tang Duoji ngã xuống sàn buộc trọng tài dừng trận đấu.

Sau cuộc so găng, cao thủ khinh công phải khâu 6 mũi. Anh này phân bua cho rằng mình thua là vì sai lầm chiến thuật.

“Anh ta lẽ ra có thể nói với trọng tài ‘Đừng lo lắng tôi ổn, tôi đang biểu diễn võ say’ thì hơn", một người xem bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

MMA

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại