*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thành khẩn thừa nhận sai phạm và nộp tiền khắc phục hậu quả, ông Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế) cùng đồng phạm được tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt.
Trước khi bắt đầu phiên tòa, HĐXX cho biết, bị cáo Nguyễn Thanh Tòng (SN 1959, cựu Kế toán trưởng, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Cửu Long) đã tử vong do mắc bệnh.
Đến tham dự phiên toà sáng 21-11, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã chống gậy và được luật sư bào chữa dìu.
Cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang cùng 7 người khác hầu toà với cáo buộc thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD.
Được giao nhiệm vụ chỉ đạo định kỳ kiểm tra, tổng hợp tình hình mua, bảo quản, sử dụng thuốc Tamiflu và nguyên liệu Oseltamivir nhưng cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho nhóm lãnh đạo Cty Dược Cửu Long chiếm đoạt 3,8 triệu USD ngân sách Nhà nước.
Được giao nhiệm vụ chỉ đạo định kỳ kiểm tra, tổng hợp tình hình mua, bảo quản, sử dụng thuốc Tamiflu và nguyên liệu Oseltamivir nhưng cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho nhóm lãnh đạo Công ty Dược Cửu Long chiếm đoạt 3,8 triệu USD ngân sách Nhà nước.
Thấy rằng cần làm rõ hành vi sai phạm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên phó cục trưởng quản lý Dược, Bộ Y tế, trong việc kiểm tra Công ty Dược Cửu Long, VKSND Tối cao đã trả hồ sơ kết luận đề nghị truy tố ông Cao Minh Quang, nguyên thứ trưởng Y tế, cùng các đồng phạm.
Trong quá trình điều tra, bị can Cao Minh Quang thừa nhận sau khi đoàn kiểm tra phát hiện Công ty Dược Cửu Long chưa thanh toán hơn 3,8 triệu USD cho nhà cung cấp nguyên liệu, bị can này đã không chỉ đạo kiểm tra tiếp.
Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang từng nhiều lần bị kỷ luật Đảng.
Cáo trạng xác định ông Cao Minh Quang nguyên thứ trưởng Bộ Y tế có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) song đã hết hạn điều tra nên cần tiếp tục làm rõ để xử lý sau.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 228/QĐ-VPCP bổ nhiệm ông Phạm Việt Dũng, Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, giữ chức Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ.
Dù có nhiều năm tháng rèn luyện, cống hiến để trở thành Thứ trưởng của một Bộ, nhưng khi mắc phải những lỗi lầm nghiêm trọng, các nhân vật này đều bị điều chuyển, cách chức và đi liền với các hình phạt thích đáng.
Tâm điểm