Cao Diệp Anh nói về vai diễn phim "Hoa hồng trên ngực trái"

Thảo Nguyên |

"Khi tôi khẳng định Hoài là vai "người tốt", cô ấy sẽ không phá đám San và Khang mà thậm chí còn giúp cặp đôi này, bạn tôi vẫn rất ngờ vực", Cao Diệp Anh nói.

Cao Diệp Anh được biết tới với hình ảnh fan nữ cuồng nhiệt, xinh đẹp của đội tuyển Brazil. Không chỉ gây ấn tượng trong chương trình Nóng cùng World Cup, Cao Diệp Anh còn liên tiếp xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong những bộ phim nổi tiếng: Quỳnh búp bê, Mê cung, Về nhà đi con...

Tuy nhiên, trong những bộ phim này, Cao Diệp Anh thường gắn với hình ảnh 1 cô gái ăn chơi, tính khí nham hiểm sẵn sàng "phá đám" các cặp đôi được yêu thích.

Cao Diệp Anh nói về vai diễn phim Hoa hồng trên ngực trái - Ảnh 1.

Cao Diệp Anh từng xuất hiện trong nhiều phim truyền hình với vai phản diện.

Chính vì thế, mới đây nhất khi Diệp Anh xuất hiện trong tập 38 phim Hoa hồng trên ngực trái với 1 phân cảnh ngắn, cô đã lập tức bị "đe dọa":

"Trước khi tập 38 phim Hoa hồng trên ngực trái lên sóng, tôi có đăng tải 1 status để chia sẻ về việc mình sẽ xuất hiện trong phim. Lần này, tôi đảm nhiệm vai Hoài - đồng nghiệp của Khang (Trọng Nhân thủ vai).

Phân cảnh Hoài xuất hiện khá đơn giản, chỉ là trao đổi về công việc với Khang và San (Diệu Hương) nghe được mà thôi. Ở cảnh quay này, Hoài cũng chưa hề lộ rõ tính cách hay định hướng tuyến nhân vật.

Cao Diệp Anh nói về vai diễn phim Hoa hồng trên ngực trái - Ảnh 3.

Nữ diễn viên bị bạn đe dọa ngay khi vừa xuất hiện trong tập 38 Hoa hồng trên ngực trái.

Thế nhưng ngay sau đó, 1 người bạn của tôi đã nhắn tin bảo: "Tao đang xem phim, nhìn thấy mày mà tức chết! San đang có bầu mà để San nhìn thấy cảnh đó".

Tôi đã phải phân trần với bạn của tôi rằng ở phân cảnh này, Hoài và Khang chỉ bàn chuyện công việc mà thôi. Thế nhưng bạn tôi vẫn không hết bức xúc.

Thậm chí, khi tôi khẳng định Hoài là vai người tốt, cô ấy sẽ không phá đám San và Khang mà thậm chí còn giúp cặp đôi này, bạn tôi vẫn rất ngờ vực. Cô ấy còn đe dọa tôi rằng nếu ngáng đường San và Khang, cô ấy sẽ giết tôi.

Có lẽ vì những vai diễn trước đó của tôi đều là người xấu, là kẻ "cản đường, phá đám" các cặp đôi được yêu thích nên mọi người mặc định cứ tôi xuất hiện là sẽ gây chuyện thị phi. Bản thân tôi cảm thấy cũng có chút thú vị khi thấy mọi người phản ứng như vậy".

Cao Diệp Anh nói về vai diễn phim Hoa hồng trên ngực trái - Ảnh 4.

"Mọi người mặc định cứ tôi xuất hiện là sẽ gây chuyện thị phi".

Tuy nhiên, Cao Diệp Anh cho hay, cô không muốn hình ảnh của bản thân mình gắn liền với vai phản diện nữa. Thay vào đó, người đẹp này sẽ chuyển hướng, xây dựng hình ảnh từ 1 hot girl chuyên vai phản diện sang phong cách chỉn chu, chuyên nghiệp hơn:

"Mặc dù đó chỉ là công việc, nhưng tôi cũng không muốn mọi người cứ thấy mặt mình trên truyền hình là cảnh giác, không vui. Gia đình và bạn bè tôi cảm thấy không thoải mái với điều đó.

Tôi cũng không muốn mình cứ gắn bó mãi với danh xưng hot girl. Thời gian tới, tôi sẽ có sự chọn lọc trong việc nhận vai diễn".

Cao Diệp Anh nói về vai diễn phim Hoa hồng trên ngực trái - Ảnh 5.

"Tôi cũng không muốn mình cứ gắn bó mãi với danh xưng hot girl".

Mới đây, Cao Diệp Anh cũng tham gia tranh tài trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và giành được một số giải phụ. Tuy nhiên, khi tên tuổi của cô đang gây được sự chú ý thì Diệp Anh bất ngờ tạm dừng cuộc chơi để tập chung cho các kế hoạch dài hơi khác.

Người đẹp họ Cao chia sẻ, đối với các sân chơi nhan sắc, cô đang tìm kiếm 1 sân chơi quốc tế phù hợp hơn với hình ảnh của bản thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại