“Cáo đêm” vùng giáp ranh sa lưới

VY HẬU |

Ngày 13-1, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) Trần Bùi Quốc Bình cho biết, địa phương vừa thưởng “nóng” cho lực lượng CAX về thành tích truy xét, làm rõ thủ phạm trộm số lượng lớn gia cầm, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT khu vực giáp ranh.

“Cáo đêm” vùng giáp ranh sa lưới - Ảnh 1.

UBND xã Hòa Phước thưởng “nóng” lực lượng CAX về thành tích truy xét, làm rõ các thủ phạm trộm gà.

Cụ thể, sáng 4-1, nhận tin báo của quần chúng về việc trại nuôi gà ứng dụng công nghệ cao của ông Mai Thanh Sơn tại thôn Trà Kiểm (xã Hòa Phước) bị kẻ gian đột nhập trong đêm, trộm hơn 40 con gà siêu trứng, mỗi con trị giá 600 ngàn đồng; CAX Hòa Phước nhanh chóng tiếp cận hiện trường kiểm tra và triển khai lực lượng rà soát các đối tượng hình sự trong diện quản lý tại địa phương.

Phán đoán, khả năng đối tượng trộm từ nơi khác đến gây án nên CAX vận động chủ trại lắp đặt camera chờ “đón lõng” thủ phạm.

Đúng như dự đoán, tối 5-1, kẻ gian tiếp tục cắt lưới rào B40 chui vào, trộm 48 con cho vào 2 bao tải nhưng chưa kịp vận chuyển, tiêu thụ thì bị công nhân trong trại phát hiện, tri hô nên hốt hoảng vứt lại tang vật ở cánh đồng phía sau, chạy thoát thân.

Trích xuất camera, lực lượng CAX ghi nhận toàn bộ hình ảnh của các đối tượng gây án nên tổ chức nhận dạng, truy xét.

Qua công tác nắm tình hình, CAX Hòa Phước thấy nổi lên nhóm đối tượng Phạm Công Vinh (1995), Lê Trung Hòa (1991), Nguyễn Xuân Hùng (1984, cùng trú xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam) là các đối tượng nghiện ma túy và có hành tung rất đáng ngờ.

Tìm hiểu sâu hơn về nhân thân các đối tượng tình nghi, cơ quan CA được biết, đối tượng Hùng có 1 tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Hằng ngày chẳng thấy bọn chúng làm gì nhưng lại có tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng.

Đáng chú ý hơn là sau khi trại chăn nuôi ông Sơn xảy ra chuyện kẻ gian đột nhập trộm gà bất thành thì các đối tượng này cũng “lặn” mất tăm...

Với những chứng cứ đã thu thập, CAX Hòa Phước có cơ sở đề nghị trinh sát hình sự CAH Hòa Vang xuống địa bàn hỗ trợ.

Sau 2 ngày đêm nỗ lực truy tìm, sáng 7-1, lực lượng CA phát hiện Vinh đang lẩn trốn ở ngã tư chợ Điện Ngọc (P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn) nên tổ chức bắt giữ. Sau đó, tiếp tục truy xét, bắt thêm Hòa và Hùng.

Tại cơ quan CA, các đối tượng khai nhận là thủ phạm trong cả 2 lần đột nhập trại nuôi gà ở thôn Trà Kiểm. Để có tiền sử dụng ma túy, tiêu xài cá nhân, bọn chúng bàn bạc với nhau thực hiện các phi vụ.

Ban ngày, thay phiên đi thăm dò và thấy chỗ nào sơ hở, dễ đột nhập thì đêm đến cùng ra tay thực hiện hành vi trộm cắp, phân người cảnh giới.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm gia cầm của các hộ dân ở vùng giáp ranh. Lúc thì 2-3 con, lúc thì hàng chục con.

Sau mỗi phi vụ, bọn chúng ma mãnh đưa tang vật đến các chợ ở khu vực khác tiêu thụ để tránh bị phát hiện... Hiện vụ việc được chuyển giao cho CAH Hòa Vang xử lý theo thẩm quyền.

Như vậy, sau hơn 2 đêm nỗ lực vào cuộc cùng với sự vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA đã làm rõ chân tướng nhóm “vạc đêm” này, đồng thời trả lại sự bình yên vốn có cho vùng nông thôn.

Trung tá Trần Quang Minh- Trưởng CAX Hòa Phước chia sẻ, song song với công tác chuyển hóa địa bàn, việc lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các trục đường, nhà dân trong khu dân cư đã phát huy hiệu quả, tình hình tội phạm được kéo giảm đáng kể.

Tuy nhiên, đây chỉ là phương tiện hỗ trợ cho quá trình truy xét và công tác phòng ngừa của các lực lượng chức năng, do đó các hộ dân cần nâng cao cảnh giác, phải tự bảo quản tài sản của mình, tránh tạo điều kiện cho tội phạm gia tăng các hoạt động khi Tết cổ truyền đang cận kề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại