Cảnh tượng phun trào hố đen khổng lồ lớn gấp 16 lần Mặt Trăng

Hồng Anh |

Các nhà thiên văn học vừa công bố hình ảnh vụ phun trào hố đen với kích thước lớn gấp 16 lần Mặt Trăng, cách Trái Đất 12 triệu năm ánh sáng.

Hình ảnh được chụp bằng kính thiên văn Murchison Widefield Array (MWA) của Australia cho thấy một lượng lớn hạt vật chất được giải phóng từ một hố đen siêu lớn ở trung tâm thiên hà Centaurus A.

Hố đen vũ trụ phun trào. Nguồn: Daily Mail

Centaurus A là một thiên hà khổng lồ nằm trong chòm sao Centaurus và là một trong những thiên hà radio gần Trái Đất nhất. Theo các nhà khoa học, lỗ đen siêu lớn này đã phát ra các luồng năng lượng và tia X.

Khi hố đen nuốt khí, nó phóng ra các vật chất với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng. Nhìn từ Trái đất, vụ phun trào hố đen ở Centaurus A mở rộng 8 độ trên bầu trời, tương đương chiều dài của 16 Mặt Trăng tròn xếp cạnh nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại