Cảnh tự phá thai trong phim "Quỳnh búp bê" gây tranh cãi

Phương Anh |

Vừa lên sóng được 2 tập mà Quỳnh búp bê đã làm dấy lên nhiều luồng dư luận trái chiều bởi hàng loạt chi tiết gây sốc.

Ngay từ khi chưa lên sóng, Quỳnh búp bê đã thu hút sự chú ý lớn bởi đề tài gái mại dâm nhạy cảm. Sau tập đầu tiên giới thiệu về thân phận của cô gái Quỳnh từ quê lên thành phố mưu sinh, vô tình sa chân vào động quỷ, bộ phim tiếp tục khai thác chuyện "làm nghề" cũng như quá khứ bi thương của cô gái này.

Trong đoạn giới thiệu ngắn của tập 3, ê kíp của Quỳnh búp bê đã tung ra các chi tiết gây sốc gồm cảnh Quỳnh bị một người đàn ông không rõ danh tính cưỡng hiếp. Sau đó, cô gái 16 tuổi mang thai và phải tự phá bỏ thai bằng cách dùng chai xịt tóc đâm liên tiếp vào bụng.

Cảnh tự phá thai trong phim Quỳnh búp bê gây tranh cãi - Ảnh 1.

Tập 3 của phim "nóng" ngay từ đoạn giới thiệu với cảnh Quỳnh bị cưỡng hiếp một cách bạo lực.

Cảnh tự phá thai trong phim Quỳnh búp bê gây tranh cãi - Ảnh 2.

Ánh mắt đầy ám ảnh của Quỳnh khi quyết định tự phá cái thai đã 6 tuần tuổi.

Tuy nội dung chi tiết chưa được hé lộ nhưng các khán giả đã phán đoán rằng người cưỡng hiếp Quỳnh chính là cha dượng. Vì còn quá trẻ và sợ hãi nên Quỳnh đành tự phá thai, bất chấp lời cảnh báo của bác sĩ.

Những chi tiết gây sốc này trong Quỳnh búp bê đã lập tức tạo nên nhiều luồng dư luận trái chiều. Nhiều khán giả bày tỏ sự ghê sợ khi chứng kiến cảnh cô gái trẻ tự phá thai quá dã man: "Xem ghê quá, đoạn cuối tôi không dám xem luôn"; "Xem đoạn cuối tự đập bụng quá đáng sợ"...

Hơn nữa, có ý kiến còn cho rằng việc phá thai bằng cách tự đập vào bụng là khá vô lý và thiếu nhân tính.

Quỳnh búp bê hiện đang là phim hot được nhiều khán giả lùng tìm theo dõi. Thậm chí có người còn cho rằng nếu so với Quỳnh búp bê thì các phim về tình cảm gia đình như Cả một đời ân oán kém hấp dẫn hơn hẳn.

Tuy nhiên, không phải tất cả khán giả của khung giờ vàng đều háo hức trước các cảnh phim đậm chất tình dục và bạo lực. 

Một khán giả còn tuyên bố tẩy chay phim vì nội dụng không phù hợp trong khung giờ vàng: "Một bộ phim khiến cho người xem cái cảm giác nặng nề, bi quan, mất niềm tin vào cuộc sống. Không phù hợp để những người muốn có giây phút xem phim vì mục đích giải trí, thư giãn bên người thân vào mỗi tối. Chốt, không xem phim này!".

Cảnh tự phá thai trong phim Quỳnh búp bê gây tranh cãi - Ảnh 4.

Thực tế việc đập chai xịt tóc vào bụng cũng khó có thể phá được thai mà lại quá bạo lực, khiến người xem thấy ghê rợn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại