"Cánh tay phải" của trùm ma túy cử 2 tay súng đến ám sát thủ môn huyền thoại vì "ngứa mắt"

Nara |

Chỉ chờ một cái gật đầu, 2 sát thủ sẽ đoạt mạng một trong những thủ môn đặc biệt nhất thế giới.

Trong một chương trình truyền hình gần đây, cựu danh thủ Colombia Faustino Asprilla đã tiết lộ câu chuyện đầy căng thẳng diễn ra vào năm 1997.

Khi ấy, ĐT Colombia vừa để thua 1-2 Paraguay trên sân khách ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 1998. Cuộc xô xát diễn ra trong trận khiến Faustino Asprilla và thủ môn huyền thoại Chilavert bên phía Paraguay nhận thẻ đỏ.

Cánh tay phải của trùm ma túy cử 2 tay súng đến ám sát thủ môn huyền thoại vì ngứa mắt - Ảnh 1.

Faustino Asprilla (áo vàng) xô xát với Chilaver

Julio Fierro, vốn từng là cánh tay đắc lực dưới quyền trùm ma túy Pablo Escobar, gọi điện cho Asprilla ngay sau trận đấu: "Tôi là Fierro, anh có thể đến khách sạn của tôi không?".

Không thể từ chối Fierro, Asprilla cùng một đồng đội đến địa điểm hẹn gặp. Tại đó, ông gặp một nhóm hơn chục người đàn ông say xỉn đang nâng cốc với một số phụ nữ Paraguay.

Fierro ghé tai Asprilla: "Chúng tôi cần sự đồng ý của anh. 2 sát thủ đang ẩn nấp ở Asuncion (thủ đô Paraguay), họ sẵn sàng "xử" Chilavert bất cứ lúc nào".

Asprilla lập tức đáp lại: "Cái gì? Ông điên rồi? Ông sẽ phá hủy cả nền bóng đá Colombia nếu làm thế. Những gì xảy ra trên sân, hãy cứ để nó trên sân thôi". Asprilla nhanh chóng rời đi. Fierro cũng không tiếp tục kế hoạch ngông cuồng trên. Và Chilavert giữ được mạng sống.

Cánh tay phải của trùm ma túy cử 2 tay súng đến ám sát thủ môn huyền thoại vì ngứa mắt - Ảnh 2.

Chilavert nổi tiếng với tài đá phạt

Sự cương quyết của Asprilla đã giúp bóng đá thế giới tránh được một thảm họa. Bởi chỉ vài năm trước đó, hậu vệ Andrés Escobar của ĐT Colombia bị bắn chết bởi 12 phát súng chỉ vì một bàn phản lưới nhà tại World Cup 1994.

Chilavert sau đó cùng ĐT Paraguay thi đấu ở World Cup 1998, 2002 trước khi từ giã ĐTQG vào năm 2003. Ông là một trong các thủ môn ghi bàn xuất sấc nhất thế giới. Trong sự nghiệp, thủ thành này đã có 67 pha lập công, 8 trong số này đến dưới màu áo ĐT Paraguay.

Asprilla giải nghệ sớm hơn, vào năm 2001. Ông ghi 20 bàn trong 57 lần khoác áo ĐT Colombia và từng 3 lần vô địch Europa League cùng Parma.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại