Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ

Gia Hưng |

Trang trại bỏ hoang, đồi trọc... là những gì đang diễn ra tại trang trại chăn nuôi bò giống, bò thị ở xã Kỳ Tây (Kỳ Anh, hà Tĩnh) do Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà làm chủ.

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 1.

Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt này do Công ty Bình Hà làm chủ đầu tư vào năm 2015 với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 2.163 ha ở hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 2.

Để thực hiện dự án, tỉnh Hà Tĩnh đã điều chỉnh 1.848 ha diện tích quy hoạch phát triển cao su, hoa màu, rừng sản xuất trên địa bàn 2 huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ. Ngoài ra còn có hàng trăm ha diện tích đất sản xuất của người dân bị thu hồi.

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 3.

Dự án chăn nuôi bò của Công ty Bình Hà được coi là siêu dự án cả khu vực miền Trung khi sử dụng nguyên liệu cỏ, bò giống với công nghệ từ nước ngoài.

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 4.

Theo báo cáo, dự án này được BIDV chấp thuận cho vay 3.162 tỷ đồng. Đến năm 2016, BIDV đã giải ngân 810 tỷ đồng cho dự án.

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 5.

Từ đầu năm 2016, khi dự án được khởi công và hoạt động thường có sự góp mặt của ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (BIDV).

Video toàn cảnh về siêu dự án nuôi bò của Công ty CP Bình Hà (Hà Tĩnh).

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 7.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động, nơi đây chỉ có số ít bò được nhập về. Sau 2 năm hoạt động, hiện giờ các trang trại đã bỏ hoang và hư hỏng, xuống cấp.

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 8.

Được biết, khu chăn nuôi bò giống, bò thịt Bình Hà có 65 chuồng trại, công suất nuôi nhốt 33.000 con/lứa. Đến nay trang trại tại xã Kỳ Tây (Kỳ Anh) đã bỏ hoang hoàn toàn và một phần trang trại ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị bỏ hoang.

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 9.

Sau 2 năm hoạt động, dự án nuôi bò chỉ mới đạt quy mô bình quân gần 15.000 con/năm, bằng 6% so với quy mô được chấp thuận chủ trương đầu tư. Năm 2016, báo cáo cho thấy Công ty Bình Hã lỗ 200 tỷ đồng.

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 10.

Cùng với việc không nhập bò về, Công ty Bình Hà đã phá bỏ phần lớn diện tích trồng cỏ cho chăn nuôi để chuyển sang trồng chuối.

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 11.

Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi thú Ý Hà Tĩnh cho biết, hiện trang trại tại huyện Cẩm Xuyên còn nuôi hơn 1000 con bò.

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 12.

Được coi là siêu dự án nhưng khi đi vào hoạt động, dự án này đã gây nhiều hậu qua cho môi trường, người dân mất đất, mất tư liệu sản xuất. Hơn nữa, dự án không đem lại hiệu quả kinh tế và tạo dư luận không tốt tại địa phương.

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 13.

Trước đó tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 7, khoá XVII HĐND tỉnh Hà Tĩnh ngày 17/7/2018, nhiều đại biểu đã đặt các câu hỏi khi lo ngại về tính khả thi của dự án nuôi bò Bình Hà trong thời gian tới. Tuy nhiên hiện nay tương lai của dự án vẫn đang được bỏ ngỏ.

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 14.

Bên trong khu vực chăn nuôi hư hỏng, mái tôn bị tốc.

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 15.

Nhiều hệ thống phục vụ chăn nuôi bị hư hỏng, bỏ hoang.

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 16.

Hồ chứa nước phục vụ dự án cũng trong cảnh tương tự.

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 17.

Khu nhà điều hành hoang vắng người ra vào.

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 18.

Nhiều gian nhà trong công ty bị hư hỏng và không được sửa chữa.

Cảnh tan hoang tại siêu dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh được BIDV cho vay nghìn tỷ - Ảnh 19.

Tương lai của siêu dự án này đang là một dấu chấm hỏi.

Liên quan dự án này, vào tháng 6/2018, Công an Hà Tĩnh đã bắt giam Nguyên Tổng Giám đốc công ty Bình Hà Đinh Văn Dũng với tội danh Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạn tài sản.

Cơ quan chức năng cũng bắt giữ Nguyễn Xuân Lương - Giám đốc Công ty Tân Đại Việt với tội danh tương tự. Đinh Văn Dũng và Nguyễn Xuân Lương được xác định đã chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng tại dự án này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại