Cảnh sát tháp tùng Ngoại trưởng Anh thăm Mỹ để quên súng trên máy bay

Hà Linh |

Một sĩ quan cảnh sát tháp tùng đoàn do Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab dẫn đầu đến thăm Mỹ đã bị đình chỉ công việc sau khi để quên súng trên máy bay.

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin sĩ quan cảnh sát này đã để quên súng trên máy bay khi trở về sân bay Heathrow tại London ngày 18/9.

Một nhân viên dọn vệ sinh đã phát hiện ra khẩu súng trên máy bay của hãng United Airlines cất cánh từ Washington DC. Cảnh sát đã đến hiện trường và nhận ra khẩu súng thuộc về vệ sĩ của Ngoại trưởng Raab.

Tờ The Sun dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết viên cảnh sát đã bỏ súng ra ngoài khi tìm hộ chiếu và chuẩn bị hộ tống Ngoại trưởng Raab rời máy bay.

Sở cảnh sát London xác nhận về “sự cố xảy ra trong chuyến bay tới Anh ngày 18/9”. Đại diện cảnh sát London ngày 19/9 nêu rõ: “Chúng tôi coi vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Sĩ quan cảnh sát liên quan đến vụ việc đã bị đình chỉ trong khi một cuộc điều tra nội bộ đã được tiến hành”.

Trong chuyến công tác tại Mỹ, Ngoại trưởng Dominic Raab đã gặp gỡ người đồng cấp Mike Pompeo để bàn về các vấn đề như Anh rời Liên minh châu Âu (EU) – Brexit - và Bắc Ireland.

Ngoại trưởng Raab cho biết ông đã có những “thảo luận tích cực” với các nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa sau khi nhiều chính khách cấp cao Mỹ cảnh cáo sẽ không ủng hộ thương mại tự do với Anh nếu London không đảm bảo cam kết với Bắc Ireland.

Vào đầu năm 2020, vệ sĩ của cựu Thủ tướng David Cameron đã bị điều tra sau khi để quên súng ngắn và hộ chiếu của ông Cameron trong nhà vệ sinh một chuyến bay thương mại của hãng British Airways. Một hành khách phát hiện súng trong nhà vệ sinh và đã báo cho tổ tiếp viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại