Cảnh sát Italy tịch thu phong bì chứa đạn gửi đến Giáo hoàng

Hà Linh |

Cảnh sát Italy đã tịch thu một phong bì thư chứa 3 viên đạn gửi đến Giáo hoàng Francis qua đường bưu điện.

Giáo hoàng Francis phát biểu tại quảng trường St. Peter's ngày 6/6. Ảnh: AP

Giáo hoàng Francis phát biểu tại quảng trường St. Peter's ngày 6/6. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời cảnh sát ngày 2/8 cho biết đã tạm giữ bức thư này tại cơ sở phân loại bưu phẩm gần" phía Bắc thành phố Milan.

Nhân viên bưu điện gọi cảnh sát sau khi phát hiện bức thư này tại thị trấn nhỏ Peschiera Borromeo. Trong phong bì thư là 3 viên đạn cỡ 9 millimet. Ngoài ra còn có thông tin rằng nội dung bức thư tập trung đề cập đến hoạt động tài chính tại Vatican.

Cảnh sát cho biết bức thư được gửi từ Pháp và có địa chỉ người nhận là “Giáo hoàng, thành phố Vatican, quảng trường St Peter's".

Một cuộc điều tra về vụ việc đã được tiến hành. Trong khi đó, người phát ngôn của Vatican chưa lên tiếng về vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại