Cảnh sát Hồng Kông truy lùng nhóm có vũ trang cướp hàng trăm cuộn giấy vệ sinh giữa cơn khan hàng do COVID-19

Hồng Anh |

Sáng sớm ngày hôm nay (17/2) tại Hồng Kông, 3 kẻ có vũ trang đã chặn đường một tài xế xe tải gần siêu thị và cướp đi số giấy vệ sinh trị giá 1.000 HKD (khoảng 3 triệu VND).

Cảnh sát Hồng Kông ngày hôm nay (17/2) cho biết họ đang truy tìm một nhóm cướp có vũ trang đã cướp số giấy vệ sinh trị giá 1.000 HKD (khoảng 3 triệu VND) bên ngoài một siêu thị trong buổi sáng cùng ngày, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) và Hong Kong Free Press đưa tin.

Cụ thể, theo lời cảnh sát địa phương, 3 tên cướp này đã chặn đường một tài xế chở hàng bên ngoài siêu thị Wellcome ở quận Mong Kok vào lúc 6 giờ sáng nay để cướp đi khoảng 50 lô giấy vệ sinh (600 cuộn). Cả 3 tên đều bịt mặt, trong đó có 1 tên mang theo dao.

Vụ cướp ngày hôm nay xảy ra trong bối cảnh giấy vệ sinh tại Hồng Kông cháy hàng do tâm lý lo sợ của người dân về dịch bệnh virus corona chủng mới (COVID-19) bùng phát, mặc dù các nhà chức trách địa phương đã đảm bảo rằng nguồn cung các loại hàng hóa không bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Cảnh sát Hồng Kông truy lùng nhóm có vũ trang cướp hàng trăm cuộn giấy vệ sinh giữa cơn khan hàng do COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh: Apple Daily

Được biết, không chỉ giấy vệ sinh, mà nhiều loại nhu yếu phẩm khác như gạo, mì ống, nước rửa tay... cũng rơi vào tình trạng tương tự, khiến các siêu thị đôi lúc không kịp bổ sung hàng mới; dẫn đến tình trạng người dân xếp hàng dài chờ đợi bên ngoài siêu thị và các kệ hàng trống trơn chỉ trong một thời gian ngắn sau ki siêu thị mở cửa.

Những hình ảnh được phát sóng trên đài truyền hình địa phương Now TV cho thấy các sĩ quan cảnh sát đang xem xét các thùng giấy vệ sinh, trong đó có một thùng đã vơi đi một nửa.

Cảnh sát Hồng Kông truy lùng nhóm có vũ trang cướp hàng trăm cuộn giấy vệ sinh giữa cơn khan hàng do COVID-19 - Ảnh 2.

Ảnh: Apple Daily

Báo SCMP cho biết 2 trong số 3 tên cướp nói trên đã bị cảnh sát bắt giữ không lâu sau đó, và hiện cảnh sát đang truy lùng kẻ còn lại. Số giấy vệ sinh bị cướp đi cũng đã được tìm thấy ở một nhà khách gần vị trí siêu thị Wellcome.

Cảnh sát Hồng Kông truy lùng nhóm có vũ trang cướp hàng trăm cuộn giấy vệ sinh giữa cơn khan hàng do COVID-19 - Ảnh 4.

Ảnh: Apple Daily

Trả lời phóng viên SCMP, luật sư Hồng Kông Albert Luk Wai-hung nhận định rằng trong bối cảnh hàng hóa khan hiếm hiện nay, vụ cướp giấy vệ sinh có thể sẽ bị coi là phạm tội nghiêm trọng.

"Do vụ cướp này là hành động có chủ đích, hơn nữa lại là cướp có vũ trang, những tình tiết này khiến sự việc càng nghiêm trọng hơn, so với những vụ cướp khác", luật sư Luk nói thêm rằng kẻ phạm tội trộm cướp tại Hồng Kông có thể sẽ phải chịu mức án tối đa là tù chung thân.

Các nhà chức trách Hồng Kông đã lên án những tin đồn trên mạng khiến người dân có tâm lý hoảng loạn và vội vã đi mua đồ tích trữ, đồng thời khẳng định nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm vẫn đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, việc người dân hoảng loạn và mua tích trữ đã gây ra tình trạng thiếu hàng hóa tại một trong những thành phố đông dân nhất thế giới.

Cảnh sát Hồng Kông truy lùng nhóm có vũ trang cướp hàng trăm cuộn giấy vệ sinh giữa cơn khan hàng do COVID-19 - Ảnh 6.

Ảnh: Apple Daily

>> Cập nhật thêm những thông tin nóng về dịch viêm phổi do virus corona chủng mới trên thế giới tại đây.

Cảnh sát Hồng Kông truy lùng nhóm có vũ trang cướp hàng trăm cuộn giấy vệ sinh giữa cơn khan hàng do COVID-19 - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại