Trước đó, vào rạng sáng ngày 13/1, tại một cửa hàng điện thoại di động thuộc Khu phố 2, Phủ Hà do anh H.H.T. làm chủ bị kẻ gian nạy cửa đột nhập lấy trộm 22 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone (Apple) các loại, tổng trị giá khoảng 190 triệu đồng.
Tiếp nhận tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) triển khai lực lượng xuống hiện trường, qua khám nghiệm hiện trường xác định thủ đoạn gây án của đối tượng là cắt khóa đột nhập, sau đó cắt camera theo dõi và xóa dấu vết. Tiếp tục rà soát đối tượng nghi vấn, cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định đối tượng gây án nhiều khả năng là người ngoài tỉnh.
Thời điểm xảy ra vụ việc đã cận Tết Nguyên đán 2025, tuy nhiên, với quyết tâm không để đối tượng tiếp tục gây án, tẩu tán tang vật, lãnh đạo Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng “xuyên Tết”, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng.

Bùi Văn Sinh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Thuận).
Đến ngày 4/2, cảnh sát đã bắt giữ Bùi Văn Sinh khi đối tượng đang lẫn trốn tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật gồm 2 điện thoại.
Qua đấu tranh, Sinh khai nhận, sau khi ra tù về tội trộm cắp tài sản đã nảy ý định tiếp tục trộm cắp lấy tiền tiêu xài tại các địa bàn ngoài tỉnh.
Khi đến TP Phan Rang - Tháp Chàm, Sinh đã theo dõi, quan sát và “nhắm được” tiệm điện thoại di động của anh H., nên đã đi mua 1 ba lô và 1 cây kềm cộng lực. Đến rạng sáng 13/1, Sinh đã thực hiện hành vi trên.
Sau khi trộm xong, Sinh đón xe ra TP Cam Ranh, lo sợ lực lượng công an truy đuổi nên Sinh tiếp tục bắt xe khác ra lại tỉnh Thanh Hóa. Tại đây Sinh đã bán số điện thoại di động được 90 triệu đồng, sau đó làm 1 sổ tiết kiệm tại tỉnh Thanh Hóa trị giá 80 triệu đồng, số tiền còn lại Sinh tiêu xài cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tục củng cố hồ sơ, truy thu tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.