Cảnh sát giải cứu người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên thành cầu Chương Dương

Hoàng Hải |

Phát hiện người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên thành cầu Chương Dương, các lực lượng chức năng đã có mặt và khuyên bảo người này rời khỏi vị trí nguy hiểm.

Khoảng 15h30 phút ngày 25/6, một phụ nữ khoảng 40 tuổi di chuyển trên cầu Chương Dương bằng xe máy theo hướng Hà Nội - Long Biên, khi đến gần giữa cầu bỗng dừng lại và trèo ra lan can ngồi vắt vẻo.

Nhiều người lưu thông qua khu vực thấy vậy khuyên bảo người phụ nữ rời khỏi vị trí nguy hiểm nhưng không được. Sự việc nhanh chóng được thông báo với cơ quan chức năng.

Các chiến sĩ CSGT và công an phường sở tại có mặt thuyết phục người phụ nữ rời khỏi lan can nhưng bất thành.

Sau đó, lực lượng CSPCCC cũng tới hiện trường.

Sự việc xảy ra vào giờ tan tầm, rất đông người dân hiếu kì theo dõi nên giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

Đến 17h30 phút cùng ngày, người phụ nữ trên đã được các lực lượng chức năng giải cứu thành công.

Theo thông tin ban đầu, người này được xác định là N.T.T (52 tuổi, ở ngõ Dân Chủ, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội). Do bực tức chuyện chồng bỏ nhà đi chơi trong lúc bố ốm, bà T. uất ức lên cầu trèo qua lan can gây áp lực với gia đình.

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ việc:

Cảnh sát giải cứu người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên thành cầu Chương Dương - Ảnh 2.

Lực lượng CSPCCC có mặt tại hiện trường.

Cảnh sát giải cứu người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên thành cầu Chương Dương - Ảnh 3.
Cảnh sát giải cứu người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên thành cầu Chương Dương - Ảnh 4.

Người phụ nữ đứng ở thành cầu Chương Dương rất nguy hiểm.

Cảnh sát giải cứu người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên thành cầu Chương Dương - Ảnh 5.
Cảnh sát giải cứu người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên thành cầu Chương Dương - Ảnh 6.

Rất đông lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khuyên bảo người này. (Ảnh: otofun.net)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại