Cảnh sát buộc phải đưa người đàn ông ra khỏi cửa nhà để tháo dỡ bậc tam cấp lấn vỉa hè

Thành Công |

Người phản ứng khá gay gắt với lực lượng chức năng về việc tháo dỡ bậc tam cấp ở đường Xã Đàn (phường Phương Liên, quận Đống Đa) là ông Phạm Ngọc Cần (số 208, đường Xã Đàn).

"Dân đang ở ổn định đẹp đẽ như này, đường phố đẹp như thế này các ông phá nhôm nhoam ra, trông cái nhà nó ra cái hồn gì. Hè rộng như thế này không ảnh hưởng gì đến giao thông đi bộ cả mà tuyến đường rất là đẹp... Tôi nói không thể phá được", ông Cần phản ứng.

Theo tường thuật của tờ Zing.vn, ông Phạm Ngọc Cần đã đứng trước cửa căn nhà mình ở số 208, lực lượng chức năng không thể cho máy móc tiền hành tháo dỡ bậc tam cấp lấn vỉa hè nên cảnh sát buộc phải đưa ông rời khỏi cửa nhà.

Người đàn ông này nói chưa nhận được thông báo tháo dỡ bậc tam cấp và họ cần thời gian để sắp xếp.

Sau khi đưa ông Cần rời cửa nhà, máy phá bê tông đã ngay lập tức được đưa đến tháo dỡ bậc tam cấp trước cửa nhà người này.

Nguồn trên cho hay, nhiều hộ dân tại đây cũng tỏ ra không đồng tình với việc tháo dỡ bậc tam cấp.

Theo một hình ảnh được nguồn trên ghi lại thì tại căn nhà số 218, bậc tam cấp được tháo dỡ thì khoảng cách từ bậc nhà ra đường khá cao, họ phải nhảy xuống.

Ngay trước đó, chiều 14/3, người phụ nữ là chủ cửa hàng số 161 phố Hào Nam (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) cũng phản đối gay gắt, không chấp nhận cho lực lượng chức năng tháo dỡ bậc tam cấp.

Ông Phạm Văn Viên (Chủ tịch phường Ô Chợ Dừa) đã lùi thời gian cho cửa hàng trên, đến chiều 15/3 nếu không đưa được giấy tờ chứng minh bậc tam cấp xây đúng quy định thì phường sẽ tháo dỡ.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại