*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hôm 18/9, quân đội Philippines cho biết sẽ thay thế chỉ huy Bộ tư lệnh miền Tây, cơ quan chịu trách nhiệm cho các hoạt động ở Biển Đông.
Việc nhiều nước đồng loạt nộp công hàm phản đối Trung Quốc trong năm 2020 cho thấy đây là “giai đoạn kết tinh” của sự đồng thuận trong giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông.
Theo South China Morning Post, bản báo cáo vừa công bố của lực lượng tuần duyên Mỹ đã lên án hành động sử dụng chiến thuật gây hấn và đánh bắt cá trái phép của đội tàu cá có vũ trang của Trung Quốc tại các vùng biển không thuộc chủ quyền của nước này.
Bộ Ngoại giao Indonesia mới đây phản đối Trung Quốc khi cho rằng một tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia trên biển Đông trong 2 ngày.
Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia đã trục xuất tàu tuần hải của Trung Quốc xâm nhập vùng biển Bắc Natuna của Indonesia.
Căng thẳng nổi lên giữa Indonesia và Trung Quốc ở Biển Đông sẽ là diễn biến cần quan sát trong năm 2020 bởi tác động lớn trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Một số tàu cảnh sát biển Trung Quốc hoạt động ở biển Đông được cho là cố ý mở tín hiệu nhằm "được" các nước láng giềng phát hiện ở những vùng nước tranh chấp.
Theo học giả Ấn Độ, trong màn thể hiện trơ trẽn và hung hăng, Trung Quốc áp đặt chiến thuật bắt nạt đối với Việt Nam để tranh giành không gian biển cùng nguồn tài nguyên biển Đông.
Từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã áp dụng một chiến lược tổng thể để thực hiện cho được mục tiêu thâu tóm Biển Đông. Giới phân tích gọi đó là “chiến thuật vùng xám”.
"Tôi nghĩ rằng chúng ta đang chứng kiến những hành vi của lực lượng bảo cảnh sát biển biển Trung Quốc không phù hợp với các quy tắc quốc tế", Đô đốc Karl Schultz cho hay.
Philippines cũng có thể là nước tiếp theo đối mặt với tình trạng khiêu khích.
Hôm 20/6, tòa án Thiên Tân đã tiến hành xét xử Mạnh Hoành Vĩ, cựu giám đốc Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), vì nhận hối lộ hơn 2,11 triệu USD.
Tâm điểm