Cảnh quay diễn viên nữ không mặc nội y phim Việt "Thương nhớ ở ai" gây tranh cãi

Ý An (tổng hợp) |

Trang phục của dàn nữ diễn viên trong phim "Thương nhớ ở ai" gây tranh cãi vì cho rằng phản cảm, không phù hợp phát sóng trên truyền hình.

Lấy bối cảnh tại một vùng quê Bắc Bộ giai đoạn 1945-1975, bộ phim "Thương nhớ ở ai" (đạo diễn Lưu Trọng Ninh) khắc họa số phận bi kịch của những phụ nữ nông thôn thời kỳ hậu chiến, chuyển thể từ tiểu thuyết "Bến không chồng" của Dương Hướng.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến, ngôi làng vắng bóng đàn ông mà chỉ còn những người đàn bà góa. Họ vừa chịu nỗi đau mất chồng con, vừa bị giam cầm trói buộc bởi những lễ giáo hủ tục hà khắc, phải tự kìm nén những khao khát bản năng.

Dù mới phát sóng những tập đầu tiên, "Thương nhớ ở ai" đã gây ấn tượng mạnh đối với khán giả xem phim và nhận được những phản hồi rất tích cực.

Thế nhưng, bên cạnh đó là những lời bàn tán, tranh cãi về trang phục trong phim. Cụ thể, việc một số diễn viên nữ chỉ mặc áo yếm, để lộ hình dáng ngực bị cho là khá phản cảm, không phù hợp phát sóng trên truyền hình - nơi mà có rất nhiều độ tuổi cùng theo dõi.

Cảnh quay diễn viên nữ không mặc nội y phim Việt Thương nhớ ở ai gây tranh cãi - Ảnh 1.

Cảnh quay diễn viên nữ không mặc nội y phim Việt Thương nhớ ở ai gây tranh cãi - Ảnh 2.

Những cảnh quay bị cho là không phù hợp phát sóng trên truyền hình trong bộ phim "Thương nhớ ở ai"

Một cảnh trong phim

Cảnh quay diễn viên nữ không mặc nội y phim Việt Thương nhớ ở ai gây tranh cãi - Ảnh 4.

Về sự việc này, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã chính thức lên tiếng. Theo ông, việc yêu cầu các nữ diễn viên chỉ mặc áo yếm là đúng với hiện thực giai đoạn đó.

Còn Ngọc Anh - nữ diễn viên chính của "Thương nhớ ở ai" cũng cho biết yêu cầu trang phục như vậy của đạo diễn là đúng, phù hợp với cách ăn mặc của phụ nữ thời kỳ đó, tạo nên sự chân thật nhất cho bộ phim.

Diễn viên Thanh Hương (vai Nương) cũng đồng tình với những quan điểm của đạo diễn. Bản thân cô đã lường trước được những tranh cãi này. Tuy nhiên, cô tôn trọng hiện thực, bởi thời đó, phụ nữ không có áo lót để mặc trong áo yếm như bây giờ.

Còn diễn viên Trà My (vai Hạnh) thì cho biết không phải tất cả các diễn viên nữ trong phim đều không mặc áo ngực, mà chỉ ở giai đoạn đó để phù hợp với lịch sử.

"Các diễn viên đóng thời kỳ đổi mới ví dụ như em đây vẫn mặc áo ngực bình thường mà, chỉ có các anh chị đóng thời kỳ cũ mới là không mặc thôi.

Vì thực ra thời xưa trong lịch sử đúng là các bà các chị không mặc thật, những ai trong thời kỳ ấy đều biết rõ điều này chứ không phải đạo diễn bắt làm lố!

Nhưng những cảnh quay đó cũng hầu như đã bị cắt toàn bộ khi lên sóng truyền hình, vì lên tivi thì là dành cho mọi lứa tuổi phải tiết chế!", Trà My viết trên trang cá nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại