Cảnh đổ nát ở toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền đang bị phá dỡ gần quảng trường Ba Đình

Việt Hùng |

Bí thư Hà Nội ra chỉ đạo tạm dừng phá dỡ tòa nhà Pháp cổ 4 mặt tiền ở quận Ba Đình và báo cáo về Thành uỷ. Tuy vậy, hiện tòa nhà này đã bị phá phần lớn hạng mục.

Cảnh đổ nát ở toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền đang bị phá dỡ gần quảng trường Ba Đình - Ảnh 1.

Toà nhà 61 Trần Phú nằm trên "khu đất kim cương" cách quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chỉ vài trăm m. Toà nhà có 4 mặt tiền ở 4 con phố lớn Lê Trực, Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học.

Cảnh đổ nát ở toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền đang bị phá dỡ gần quảng trường Ba Đình - Ảnh 2.

Đây là toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền được xây dựng đầu thế kỷ 20 với 4 dãy nhà 2 tầng mái ngói đỏ. Nhiều năm qua, toà nhà là trụ sở và nhà máy sản xuất của Công ty CP Thiết bị bưu điện (Postef) thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. Gần đây, toà nhà được phá dỡ để xây dựng công trình đa chức năng thương mại, văn phòng, khách sạn. Hiện chỉ còn dãy nhà ở phố Hùng Vương là còn tương đối nguyên vẹn.

Cảnh đổ nát ở toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền đang bị phá dỡ gần quảng trường Ba Đình - Ảnh 3.

Ở các mặt phố khác, giàn giáo và lưới đã được dựng lên. Các công trình được phá dỡ gần xong, chỉ còn lớp tường bao bên ngoài. Trong ảnh là mặt phố Nguyễn Thái Học. Phía xa là toà nhà 8B Lê Trực, một công trình vi phạm điển hình mà thành phố Hà Nội mất nhiều năm mới có thể "cắt ngọn".

Cảnh đổ nát ở toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền đang bị phá dỡ gần quảng trường Ba Đình - Ảnh 4.

Ở đoạn giao giữa phố Lê Trực và Nguyễn Thái Học có một bức phù điêu đắp nổi hình ảnh dân quân tự vệ bảo vệ Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ, kèm thông tin ghi, vào ngày 19/5/1967 tại địa điểm này, bộ đội dân quân tự vệ Thủ đô đã bắn rơi máy bay Mỹ.

Cảnh đổ nát ở toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền đang bị phá dỡ gần quảng trường Ba Đình - Ảnh 5.

Một lãnh đạo quận Ba Đình cho biết trên Tuổi Trẻ, đây là dự án cấp thành phố phê duyệt, quận không được biết. Ông nói bức phù điêu chắc cũng sẽ bị đập bỏ cùng ngôi nhà. Một đại diện từ Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội nói với nguồn này, Sở không được báo cáo, xin ý kiến về số phận của bức phù điêu.

Cảnh đổ nát ở toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền đang bị phá dỡ gần quảng trường Ba Đình - Ảnh 6.

Các toà nhà bên trong "khu đất kim cương" đã trở thành đống gạch vụn.

Cảnh đổ nát ở toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền đang bị phá dỡ gần quảng trường Ba Đình - Ảnh 7.

Những căn nhà sát đường hầu hết đã bị phá dỡ một phần. Một số ý kiến cho rằng, tòa nhà này có cấu trúc công nghiệp, mang dấu ấn kiến trúc hiện đại giai đoạn đầu thế kỷ 20 hiếm hoi còn lại.

Cảnh đổ nát ở toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền đang bị phá dỡ gần quảng trường Ba Đình - Ảnh 8.

Những kết cấu sắt gần mái của toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền đang bị phá huỷ.

Cảnh đổ nát ở toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền đang bị phá dỡ gần quảng trường Ba Đình - Ảnh 9.

Ngày 4/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP, Quận ủy Ba Đình, Quận ủy Đống Đa chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm (nếu có) tại công trình xây dựng số 61 Trần Phú (quận Ba Đình) và số 84 đường Láng (quận Đống Đa). Kết quả thực hiện phải báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 15/4/2022.

Cảnh đổ nát ở toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền đang bị phá dỡ gần quảng trường Ba Đình - Ảnh 10.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công công trình tại số 61 Trần Phú (quận Ba Đình). Đồng thời, tổ chức kiểm tra quy trình, thủ tục triển khai dự án. Kết quả thực hiện yêu cầu này phải được báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 8/4/2022.

Cảnh đổ nát ở toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền đang bị phá dỡ gần quảng trường Ba Đình - Ảnh 11.

Theo thiết kế, toà nhà mới có tên Công trình đa chức năng Postef sẽ được xây dựng với 11 tầng nổi, 6 tầng hầm, chiều cao tối đa 42,9 m. Tổng diện tích sàn xây dựng 75.000 m2 với công năng là tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại