Cảnh báo sấm sét TT Putin gửi đến Mỹ sau việc từ chối gia hạn hiệp ước cắt giảm hạt nhân và kho vũ khí “chưa nước nào có” của Nga

Vũ Thu Hương |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ hy vọng sẽ không có Chiến tranh Lạnh mới, đồng thời kêu gọi Mỹ gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START mới).

Theo RT, trong cuộc trả lời phỏng vấn với các kênh truyền hình RT tiếng Arab, Al Arabiya và Sky News Arabia, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ hy vọng sẽ không có Chiến tranh Lạnh mới, đồng thời kêu gọi Mỹ gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START mới).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Mỹ rằng, việc từ chối gia hạn Hiệp ước START mới sẽ mang lại nhiều hiểm họa và bất ổn hơn cho an ninh thế giới.

Ông Putin cho biết hiệp ước này, sẽ hết hạn vào năm 2021, đóng vai trò tiếp tục cắt giảm và hạn chế toàn bộ phạm vi vũ khí tấn công chiến lược, bao gồm các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền, trên biển và trên không, đồng thời khẳng định: "Hiệp ước START mới thực sự là hiệp ước duy nhất chúng ta có thể ngăn để không rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang toàn diện".

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: "Để đảm bảo nó được gia hạn, chúng tôi cần phải thảo luận về nó ngay bây giờ".

Tổng thống Putin cho biết, Nga đã đưa ra cho chính quyền Mỹ các đề xuất của mình, song chưa nhận được câu trả lời. Ông bày tỏ lo ngại Washington có thể chưa quyết định liệu họ có cần gia hạn hiệp ước hay không và đó không phải là dấu hiệu tích cực cho tương lai của hiệp ước.

Hồi năm 2010, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Barack Obama đã ký kết START-3 với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev tại thủ đô Prague của CH Czech. Đến năm 2021 thì START-3 hết thời hạn và từng được đề xuất gia hạn đến 2026. Hiệp ước này hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân của hai bên.

START-3 cùng với Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được xem là những thỏa thuận quan trọng nhằm kiểm soát vũ khí của các nước lớn.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin đã bày tỏ hy vọng sẽ không có Chiến tranh Lạnh mới, đồng thời khẳng định: "Trong bất kỳ trường hợp nào, điều này sẽ tác động đến Nga ở mức ít nhất do như tôi từng nói, chúng tôi có các kho vũ khí đầy triển vọng, hoàn toàn độc quyền mà hiện chưa nước nào trên thế giới sở hữu. Ở chừng mực nào đó, chúng tôi đã đi theo lộ trình riêng trong lĩnh vực này và hiện chúng tôi đang nghĩ về các viễn cảnh, chúng tôi hành động một cách bình tĩnh".

Sau khi cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) vào năm 1972 và Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), New START là thỏa thuận chống phổ biến vũ khí duy nhất còn sót lại của thời kì hậu Chiến tranh Lạnh.

Hiệp ước này quy định Nga và Mỹ phải cắt giảm vũ khí chiến lược không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo bố trí trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng, trong khi số lượng đầu đạn sẵn sàng sử dụng cũng hạn chế 1.550 đơn vị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại