Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá cục bộ ở nội thành Hà Nội chiều tối 8/5

Huyền Thanh |

Lúc 15h30 ngày 8/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ khu vực nội thành Hà Nội.

Theo đó, hiện nay (khoảng 15h ngày 8/5) vùng mây đối lưu mạnh từ tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ đang di chuyển về phía Hà Nội. Hiện tại vùng mây đối lưu này đã bắt đầu gây mưa rào và dông cho khu vực các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Mê Linh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong khoảng 45 phút đến 1 giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục di chuyển về phía đông, đông nam, bắt đầu gây mưa rào và dông cho các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, sau đó có khả năng mở rộng sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá cục bộ ở nội thành Hà Nội chiều tối 8/5 - Ảnh 1.

Hà Nội 10 ngày tới

Ngoài Hà Nội, ngày hôm nay (8/5), ở Bắc Bộ, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 8/5 có nơi trên 70mm như: Phước Hòa (Ninh Thuận) 88.6mm, Măng Tố (Bình Thuận) 79.6mm, Đắk Sin (Đắk Nông) 76.8mm, Đạ Tẻh (Lâm Đồng) 96.2mm,...

Chiều tối và đêm 8/5, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Ngoài ra, từ chiều tối ngày 8-9/5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối), với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại