*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một trong những điểm đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của chính quyền của Tổng thống Joe Biden là hàn gắn quan hệ và tăng cường tham vấn với các đồng minh trong các vấn đề quốc tế.
Những mối đe dọa từ Trung Quốc và Triều Tiên sẽ là trọng tâm của chuyến công du đầu tiên của hai thành viên nội các Mỹ trong tuần này, nhằm triển khai nỗ lực tăng cường ảnh hưởng của Mỹ và trấn an đồng minh về vai trò của Washington ở châu Á.
Liên quan tới kế hoạch này, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã đề nghị tăng gấp đôi ngân sách cho tài khóa 2022, theo Nikkei Asia.
Ra đời trong thời Chiến tranh Lạnh, tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio được trang bị hỏa lực cực mạnh, đủ để san phẳng hàng chục thành phố của Liên Xô sau một lần khai hỏa.
Bên cạnh đó, chiến sự Syria trong những ngày tới có nguy cơ sẽ tái bùng phát do hoạt động tấn công khiêu khích gia tăng của các nhóm khủng bố.
Ba ngày sau ông Joe Biden nhậm chức ở Washington D.C., Không quân Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã cho xuất kích một phi đội hùng hậu với 15 chiếc chiến đấu cơ trong đó có các máy bay ném bom H-6K về phía Đài Loan.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan, kinh tế suy giảm và tình trạng chia rẽ sau bầu cử, ông Biden được cho là phải tiếp quản một nước Mỹ đang trên đà sa sút. Điều này khiến chính quyền mới của ông Biden cần hợp tác nhiều hơn với các đồng minh nhằm kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông, Asian Times nhận xét.
Báo cáo của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ được công bố hôm 30-9 cho biết cộng đồng tình báo Mỹ đã không bắt kịp những bước tiến về công nghệ và chính trị của Trung Quốc trong hai thập kỷ qua.
Trung tướng David W. Barno và Tiến sĩ Nora Bensahel cho rằng Quân đội Mỹ không thể chiếm ưu thế trong các cuộc chiến của thế kỷ 21 trước Nga và Trung Quốc.
Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng "tín hiệu chiến lược" về việc Mỹ đang tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh đã được Washington gửi tới Bắc Kinh.
Bảo tàng quân sự Trung Quốc gửi thư mời các phi công Mỹ đến xem xác máy bay do thám U-2, hiện đang được trưng bày tại phòng triển lãm dưới lòng đất.
Konstantin Sivkov, thành viên của Học viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga, lập luận rằng khả năng trinh sát vượt trội của Mỹ sẽ lấn át lợi thế của Trung Quốc về tên lửa siêu vượt âm.
Tâm điểm