*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong lịch sử ngành hạ tầng hàng không Việt Nam, chưa từng có một đường băng dài 3.300 mét nào được hình thành trên một hòn đảo chỉ sau vỏn vẹn 240 ngày.
Khoảnh khắc đặc biệt vừa diễn ra tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc - công trình hoàn thành chỉ sau vỏn vẹn 8 tháng với tốc độ "chưa từng có".
Đây là nhận định của chuyên gia hàng không Trịnh Như Long về tốc độ thi công đường băng cất hạ cánh của sân bay Phú Quốc.
Theo chuyên gia hàng không Trịnh Như Long, đây là tốc độ "chưa từng có tiền lệ" đối với một dự án đường cất hạ cánh quy mô lớn tại Việt Nam.
Khu vực sân đỗ 1C thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc không chỉ là hạng mục đầu tiên trong tổ hợp dự án phục vụ APEC cán đích mà còn xác lập kỷ lục về tiến độ thi công trong lịch sử hạ tầng hàng không Việt Nam.
Công trình này có thể mất tới 2 năm thi công nhưng đã được hoàn thành chỉ trong 10 tháng, đưa Việt Nam lần đầu tiên sở hữu một kỷ lục toàn cầu.
Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế này hiện nay đang ghi nhận nhiều tiến độ tích cực ở các hạng mục trọng điểm.
Đây là sân bay có nhiều tiềm năng.
Riêng năm 2025, hòn đảo này đã đón 8,3 triệu lượt khách du lịch, vượt 18,1% so với kế hoạch, tăng 38,5% so với cùng kỳ.
Thay vì mất hàng thập kỷ xây dựng như các tuyến metro trước đây, dự án tàu điện đô thị (LRT) đầu tiên tại Việt Nam tại Phú Quốc sẽ được làm trong hơn 1 năm.
Nhà ga T2 sân bay quốc tế Phú Quốc đang thi công lên đến tầng 4, Nhà ga VIP đạt 100% kết cấu thô và kết cấu thép, đường băng số 2 đạt 30% khối lượng.
Thời gian chuyển tiếp, sân bay Phú Quốc do ACV vận hành đến khi CTCP Cảng hàng không Mặt Trời hoàn thành tiếp nhận tài sản, đủ điều kiện chuyên ngành.