*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau cuộc hội đàm của lãnh đạo hai nước, Nga đã giải tán lực lượng cảnh sát dự bị đồn trú gần khu vực biên giới của nước này với Belarus, hãng thông tấn RT (Nga) đưa tin.
Tiếp sau những tai nạn chết người trong quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc (PLA), lực lượng này vừa ban hành hai quy định mới để bảo đảm an toàn, theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 21.12.
Đạo luật bao gồm việc thành lập quân chủng vũ trụ của Mỹ đồng thời yêu cầu báo cáo về các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có một cuộc điện đàm. Trong đó, ông Tập tỏ ra quan ngại về quan điểm của Mỹ đối với một số vấn đề nội bộ của Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ dẫn đầu phái đoàn thương mại sang Mỹ đàm phán trong hai ngày 11 và 12-10.
Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 11/4 lên án hành động đại diện sứ quán những nước phương Tây chứng kiến việc thủ lĩnh đảng Tương lai mới trình diện trước cảnh sát, cáo buộc họ là can thiệp vào nội bộ.
Hãng tin Sputnik cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký duyệt một đạo luật quốc phòng mới có nội dung đối phó với Trung Quốc, Bộ Quốc phòng nước này đã đưa ra tuyên bố chỉ trích động thái của Mỹ.
Chính phủ Nga đang lên kế hoạch đưa ra các đòn trả đũa tương xứng đối với dự luật "cấm vận địa ngục" mới của Mỹ nhằm vào nước này.
Giám đốc FBI Christopher Wray cho rằng không phải Nga, mà Trung Quốc mới là mối đe dọa lớn nhất về tình báo đối với nước Mỹ.
Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Hy Lạp tối 18/7 yêu cầu Nga phải ngừng can thiệp vào các công việc nội bộ của nước này cũng như việc cư xử thiếu tôn trọng với Athens.
Trong các cuộc họp cấp Ngoại trưởng, Liên đoàn Arab bày tỏ lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra ở Syria và không có lợi cho người dân nước này.
Theo hãng tin RT, truyền thông Trung Quốc đã cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ hành động nếu Ấn Độ đưa quân tới Maldives, sau khi khủng hoảng chính trị bùng nổ tại quốc gia Nam Á này.
Tâm điểm