Can ngăn 2 nhóm thanh niên xô xát, hiệp sĩ Bình Dương bị đâm trọng thương

Phạm Diện |

Thấy hai nhóm thanh niên đang lao vào xô xát, “hiệp sĩ” Hoa vào can ngăn thì bị một số đối tượng manh động cầm dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh trọng thương.

Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra, truy xét nhóm đối tượng đâm trọng thương "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Hoa, 41 tuổi - Đội phó Đội phòng chống tội phạm phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.

Can ngăn 2 nhóm thanh niên xô xát, hiệp sĩ Bình Dương bị đâm trọng thương - Ảnh 1.

Sức khỏe "hiệp sĩ" Hoa đang dần bình phục.

Trước đó vào khoảng 21h ngày 13/5, "hiệp sĩ" Hoa đang trên đường về nhà sau giờ làm. 

Khi anh chạy xe tới ngã tư Miếu Ông Cù (phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An) thì gặp hai nhóm thanh niên đang lao vào xô xát.

Thấy sự việc có thể gây nguy hiểm, anh Hoa liền dừng xe và can ngăn để hai bên dừng lại. 

Không những không nghe lời khuyên của "hiệp sĩ", một số đối tượng trong hai nhóm manh động, rút dao đâm nhiều nhát vào người "hiệp sĩ".

Bị đâm bất ngờ và mất nhiều máu khiến anh Hoa gục tại chỗ. Lúc này nhóm thanh niên liền lên xe và bỏ mặc nạn nhân. 

Người dân gần đó phát hiện sự việc đã nhanh chóng đưa "hiệp sĩ" đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Sau khi xảy ra sự việc, anh em đồng nghiệp đã đến thăm hỏi "hiệp sĩ".

Được biết, anh Hoa làm nghề lái xe, bắt đầu tham gia đội phòng chống tội phạm phường Bình Chuẩn được khoảng 2 năm. Anh Hoa đã có nhiều thành tích trong công tác săn bắt cướp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại