Cận cảnh tên lửa và khí tài hiện đại Không quân Việt Nam diễn tập tung hỏa lực tiêu diệt mục tiêu

Trang Anh |

Buổi diễn tập quy mô lớn với vũ khí, khí tài hiện đại nhất từ trước tới nay của Quân chủng Phòng không – Không quân được sử dụng để diễn tập đánh địch tiến công hỏa lực đường không.

Trong 3 ngày từ ngày 11-13/6, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị miền Nam (Diễn tập “MN-24”).

Đây là đợt luyện tập tổng hợp, toàn diện nhằm nâng cao trình độ, phương pháp, tác phong chỉ huy tác chiến của người chỉ huy và sở chỉ huy các cấp; trình độ chiến đấu và khả năng cơ động của các kíp chiến đấu phân đội hỏa lực phòng không, phi đội không quân; năng lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và các mặt công tác bảo đảm chiến đấu của các đơn vị; công tác phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng; kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí trang bị khí tài. 

Vào sáng 12/6, trận địa dã chiến một buổi huấn luyện diễn tập đánh địch tấn công hỏa lực đường không của lực lượng Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) Việt Nam được diễn ra. 

Theo thuật lại của VTV24, để chuẩn bị cho buổi diễn tập, các chiến sĩ thường phải di chuyển các thiết bị từ doanh trại từ khoảng 19h hôm trước để tới khu vực chiến đấu bí mật. Những thiết bị sẽ được lắp vào ban đêm cũng là một cách để rèn luyện cho các chiến sĩ lúc nào cũng vượt qua những điều kiện không tốt, khó khăn nhất để sẵn sàng chiến đấu.

Tại buổi diễn tập, các chiến sĩ của sư đoàn phòng không 367 đã giới thiệu một số thiết bị hiện đại của Không quân Việt Nam và thực hiện các thao tác trực tiếp để bắn một quả tên lửa.

Đại úy Nguyễn Văn Kỳ, Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 168, sư đoàn phòng không 367 đã giới thiệu hệ thống quang điện tử. Theo đó, đây là một trong những hệ thống hiện đại có thể phát hiện các phương tiện, khí tài của địch như máy bay không người lái, tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu chiến thuật khi xuất hiện vào ban đêm. 

Hệ thống rada hiện đại của Không quân Việt Nam - Nguồn: VTV24

Các chiến sĩ thực hiện quy trình bắn tên lửa - Nguồn: VTV

Sau đó, các chiến sĩ đã thực hiện quá trình bắn 1 quả tên lửa. Tên lửa được bắn ra sẽ bay trên bầu trời, xác định mục tiêu và bắn trúng mục tiêu. 

Tại trận địa radar của buổi diễn tập, chiếc radar VRS-2DM do chính Việt Nam sản xuất cũng được đưa ra giới thiệu. Đây được biết chính là chiếc radar quan sát và phát hiện mục tiêu giúp cho các trắc thủ tên lửa nhanh chóng phát hiện và bám sát mục tiêu rồi tiêu diệt.

Cận cảnh

Đài radar cảnh giới VRS-2DM - Ảnh: VTC News

VRS-2DM có khả năng phát hiện mục tiêu xa lên đến 300 km. Đặc biệt, hệ thống được triển khai thu hồi bán tự động bằng điều khiển điện và thủy lực giúp giảm thời gian thu hồi đài xuống chỉ bằng 1/4 so với các đài radar thế hệ cũ.

Thông tin trên báo Phòng Không - Không Quân cho hay, tại buổi diễn tập các đơn vị đã thực hiện đầy đủ nội dung các giai đoạn chiến đấu, gồm: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao; làm công tác chuẩn bị chiến đấu tại vị trí đóng quân dã ngoại; thực hành chiến đấu và khôi phục sức chiến đấu. 

Cận cảnh tên lửa và khí tài hiện đại Không quân Việt Nam diễn tập tung hỏa lực tiêu diệt mục tiêu- Ảnh 2.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác chuẩn bị chiến đấu của Đại đội 4, Trung đoàn 230, Sư đoàn 367 - Ảnh: Báo PK-KQ

Trong các giai đoạn diễn tập, các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như phát lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền; phổ biến mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, mệnh lệnh động viên, chỉ thị những việc cần làm ngay, công bố lịch thời gian; cơ động sở chỉ huy các sư đoàn; sở chỉ huy một số trung đoàn và các phân đội thực binh ra vị trí trú quân dã ngoại, chiếm lĩnh trận địa, triển khai khí tài, trang bị bảo đảm bí mật, an toàn; duy trì đơn vị thực hiện nhiệm vụ ở trạng thái SSCĐ cao, sẵn sàng chuyển lên trạng thái SSCĐ toàn bộ.

Tiếp nhận quân dự bị động viên; tổ chức hội nghị Đảng ủy các cấp thông qua kế hoạch chiến đấu của người chỉ huy; xây dựng và báo cáo, thông qua văn kiện kế hoạch các chuyên nghành; tổ chức hội nghị hiệp đồng các lực lượng PK-KQ trong các giai đoạn chiến đấu; hiệp đồng kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp, các phân đội hỏa lực phòng không, đơn vị không quân thực binh thực hành đánh địch bảo vệ các mục tiêu được giao theo phương án chiến đấu; khôi phục sức chiến đấu, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo…

Cận cảnh
Cận cảnh
Cận cảnh
Cận cảnh
Cận cảnh

Những vũ khí, trang thiết bị hiện đại của Quân chủng PK-KQ - Ảnh: VTV24

Xe radar, vọng quan sát được thiết lập trong buổi diễn tập bảo vệ chiến trường miền Bắc

Trước đó, hồi tháng 10/2023, Quân chủng Phòng không - Không quân cũng đã diễn tập thường niên bảo vệ chiến trường miền Bắc.

Cuộc diễn tập được chia làm 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu, khôi phục sức chiến đấu. Đan xen giữa các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu là phần thực binh với các tình huống thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không bảo vệ vùng biển, vùng trời miền Bắc; thực hành cơ động lực lượng, khí tài ra trận địa dự bị và xử trí các tình huống tác chiến phòng không…

Chỉ huy Quân chủng PK-KQ kiểm tra kíp chiến đấu Tiểu đoàn 184, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363.

Chỉ huy Quân chủng PK-KQ kiểm tra kíp chiến đấu Tiểu đoàn 184, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 - Ảnh: Báo QĐND

Đại đội 16, Trung đoàn 218, Sư đoàn 361 thực hành bắn đạn nước - Ảnh:  Báo Phòng Không - Không Quân

Đại đội 16, Trung đoàn 218, Sư đoàn 361 thực hành bắn đạn nước - Ảnh: Báo Phòng Không - Không Quân

Trong buổi diễn tập, xe radar, vọng quan sát cũng được thiết lập, báo động tình hình cho các khẩu đội. Không chỉ phải hoạt động trong điều kiện hạn chế chiếu sáng, chiến sĩ cũng phải ngụy trang toàn bộ khí tài, tránh để lộ trận địa. Là cuộc diễn tập với quy mô toàn miền Bắc, nhiều trận địa khác nhau đã được triển khai.

Với giả định cuộc tiến công đường không của địch lên chiến trường miền Bắc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ Phòng không - Không quân cùng nhiều chủng loại vũ khí của 4 Sư đoàn đã được huy động. Để sát với thực tế, lực lượng Không quân đã chuẩn bị các mục tiêu cơ động trên không để các đơn vị thực hiện bám bắt, đánh trả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại