Cận cảnh tàn sát chim trời ở chợ chim lớn nhất Miền Tây

Lê Phong |

Mỗi ngày, hàng ngàn con chim được bán và giết hại tại chợ chim miền Tây nằm kế bên các khu bảo tồn Ramsar.

Chợ nông sản Thạnh Hoá, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An vốn bày bán rất nhiều loài chim tự nhiên và thú quý hiếm. Nơi đây nằm cận kề hai khu Ramsar (vùng đất ngập nước được bảo tồn) nổi tiếng của Việt Nam là Láng Sen (tỉnh Long An) và Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp).

Việc này đã khiến các nhà bảo vệ động vật, chuyên gia môi trường và khách du lịch bức xúc. Bởi lẽ, khi đến 2 khu bảo tồn trên, họ sẽ phải đi ngang qua chợ nông sản này và chứng kiến những con chim bị tàn sát.

Theo ghi nhận của phóng viên, một số sạp còn kinh doanh cả những loài nằm trong Sách đỏ, như cò ốc, rùa núi vàng, trĩ đỏ...

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Long An và các đơn vị liên quan vừa tiến hành kiểm tra, giải tỏa khu chợ này.

Mới đây, Hạt kiểm lâm huyện Thạnh Hoá đã tạm giữ 12 rắn sọc dưa, 6 gà nước vằn, 12 rùa ba gờ, 84 rắn bù lịch, 49 rắn bông súng... giao lại Khu Bảo tồn ngập nước Láng Sen.

VIDEO Cảnh chim bị giết ở chợ nông sản Thạnh Hoá, Long An

photo-1

Chợ nông sản Thạnh Hóa chủ yếu buôn bán các loài chim tự nhiên và động vật quý hiếm

photo-1

Khu chợ này hoạt động tự phát và rất gần hai khu Ramsar (vùng đất ngập nước được bảo tồn) Láng Sen và Tràm Chim.

photo-2

Những ngày cuối tuần, rất nhiều người từ TP HCM và các tỉnh, thành tìm đến đây để mua chim, rùa và nhiều loài động vật quý hiếm.

photo-3

Các con chim bị vặt lông, nằm vật vờ chờ chết.

photo-4

Những con chim sau khi dính bẫy đã chết, được bày trên các sạp hàng bán cho khách

photo-5

Số chim khác bị khò lửa để bán tại chỗ

photo-6

Theo tiết lộ của các chủ hàng, nhiều loại chim được đánh bắt ở các khu bảo tồn gần đó

 - Ảnh 9.

Những con le le tự nhiên bi bắt chờ mang đi tiêu thụ

photo-8

Kỳ đà được cho là bắt từ Campuchia

photo-9

Khách đến chợ chim Thạnh Hoá

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại