Cận cảnh "quái thú" Cadillac One đã cải tiến dành cho Tổng thống Mỹ

Hoa Hướng Dương |

Chiếc xe Cadillac One đầu tiên được sản xuất từ thời cựu Tổng thống George W. Bush, và đã có nhiều nâng cấp qua các đời tổng thống sau này.

Cadillac One là loại xe được các đời Tổng thống Mỹ tin tưởng sử dụng vì sự an toàn gần như tuyệt đối của nó. Cứ sau mỗi nhiệm kỳ tổng thống thì Cơ quan Mật vụ Mỹ sẽ xem xét cải tiến thêm để phục vụ tổng thống kế nhiệm. Cơ quan này đặt biệt danh cho xe là The Beast (Quái thú). 

Clip dưới đây tất nhiên chỉ là một mô hình 3D, mô phỏng trên lý thuyết về chiếc xe này - vì không ai có thể tiết lộ về chiếc xe thật. Tuy vậy, nó cũng cho chúng ta thấy một phần nào đó những trang bị ưu việt nhất thế giới để phục vụ công dân số một của nước Mỹ. 

Cận cảnh quái thú Cadillac One đã cải tiến dành cho Tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Chiếc xe được trang bị thêm nhiều điểm mới so với các đời xe trước. Ảnh Diario Hoy.

Chiếc xe được bọc thép dày 20 cm, tổng trọng lượng khoảng 9 tấn do nhà sản xuất General Motor (GM) và Cơ quan Mật vụ Mỹ phối hợp sản xuất.

Chiếc xe Cadillac One 2.0. Vietsub: Thành Luân.

Thân xe được chế tạo từ thép đã tôi luyện, aluminum, titanium và sứ cách điện, bên trong hoàn toàn cách ly với bên ngoài nhằm tránh các cuộc tấn công bằng chất hóa học, khí độc hay đạn như B41, phía dưới là lớp áo giáp "thép gia cố" nhằm chống lại bom trên đường đi.

Thiết bị cung cấp oxy và loại máu (phù hợp với nhóm máu của tổng thống) cũng được thiết kế nhằm đảm bảo y tế nếu bị tấn công, bình nhiên liệu của xe cũng được thiết kế chống nổ. Nên nó còn được ví như một chiếc xe tăng trong hình hài sang trọng.

Ngoài ra, chiếc xe còn có hệ thống đèn LED chiếu sáng hiện đại, sự thay đổi của hệ thống thông tin liên lạc với nhiều cập nhất mới hay hệ thống treo điện từ giúp điều chỉnh độ cao gầm xe cũng là điểm đặc biệt khác so với các đời xe trước.

Cận cảnh quái thú Cadillac One đã cải tiến dành cho Tổng thống Mỹ - Ảnh 3.

Lớp vỏ xe chống đạn dày tới 20 cm. Ảnh Nypost.com

Cụ thể hơn nó được trang bị nhiều phương tiện phòng vệ tối tân nhất như lưới tản nhiệt mới với phần đuôi ngắn hơn và chỉ có 3 cửa sổ lắp kính chống đạn so với 4 trên The Beast của cựu Tổng thống Obama nên chiếc xe ngắn hơn chiếc xe đời trước của cựu Tổng thống Obama.

Điểm mới tiếp theo là loại lốp mới (vốn dùng cho xe tải vừa và nặng) được gia cố thêm các bố thép nhằm đảm bảo xe vẫn có thể chạy nếu lốp bị thủng.

Các thông số kỹ thuật được bảo mật kỹ vì lý do an ninh nên bên trong nó vẫn còn nhiều bí mật, tuy nhiên với giá gần 16 triệu USD mà GM nhận từ chính phủ để sản xuất chiếc xe này (đưa nó thành chiếc xe đắt giá nhất các đời Tổng thống) thì chắc chắn đã có sự thay đổi không hề nhỏ về cấu tạo!

* Bài viết tham khảo các nguồn: Nypost, Dailymail, Elitereaders, New Direct

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại