Cận cảnh nước sông Tô Lịch sau 2 ngày hồ Tây mở cửa xả nước

Hoàng An |

Sau 2 ngày hồ Tây mở cửa xả nước, cảnh quan một đoạn ngắn dọc ven sông Tô Lịch thay đổi, màu nước trong xanh, mùi hôi giảm.

Cận cảnh nước sông Tô Lịch sau 2 ngày hồ Tây mở cửa xả nước - Ảnh 1.

Từ ngày 9/7, hồ Tây mở cửa xả hơn 1 triệu m3 nước ra sông Tô Lịch.

Cận cảnh nước sông Tô Lịch sau 2 ngày hồ Tây mở cửa xả nước - Ảnh 2.

Việc làm này đã khiến dòng nước sông đầy hơn, màu nước trong xanh và không còn mùi hôi thối.

Cận cảnh nước sông Tô Lịch sau 2 ngày hồ Tây mở cửa xả nước - Ảnh 3.

Áp lực nước lớn cuốn trôi nhiều bùn đất tại thượng nguồn sông thuộc địa bàn quận Cầu Giấy.

Cận cảnh nước sông Tô Lịch sau 2 ngày hồ Tây mở cửa xả nước - Ảnh 4.

Mùi hôi biến mất, trời mát mẻ, người đàn ông này mang cần câu ra ngồi hàng giờ để câu cá rô.

Cận cảnh nước sông Tô Lịch sau 2 ngày hồ Tây mở cửa xả nước - Ảnh 5.

Theo tìm hiểu của PV, việc Công ty Thoát nước Hà Nội mở cửa xả nước hồ Tây là do mực nước trong hồ đang cao hơn quy định.

Cận cảnh nước sông Tô Lịch sau 2 ngày hồ Tây mở cửa xả nước - Ảnh 6.

Dự kiến, hồ mở cửa xả trong vòng 2 ngày và sẽ đóng cửa cuối ngày 11/7.

Cận cảnh nước sông Tô Lịch sau 2 ngày hồ Tây mở cửa xả nước - Ảnh 7.

Khu vực đầu thường nguồn sông Tô Lịch, đoạn qua đường Nguyễn Đình Hoàng đang thí điểm xử lý bằng công nghệ nano Nhật Bản, nước sủi bọt màu trắng xóa, không còn đục và đen như những ngày trước đó.

Cận cảnh nước sông Tô Lịch sau 2 ngày hồ Tây mở cửa xả nước - Ảnh 8.

Sông Tô Lịch có chiều dài khoảng 14km, chảy qua địa phận 6 quận, huyện của Hà Nội. Đây là dòng thoát nước chính, tiếp nhận hầu hết nước thải trong khu vực nội thành.

Cận cảnh nước sông Tô Lịch sau 2 ngày hồ Tây mở cửa xả nước - Ảnh 9.

Phía Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, đang trình UBND TP Hà Nội phương án bổ sung nước từ sông Hồng vào hồ Tây. Từ nguồn nước đó, sẽ cho xả trực tiếp từ hồ vào sông Tô Lịch thường xuyên.

Cận cảnh nước sông Tô Lịch sau 2 ngày hồ Tây mở cửa xả nước - Ảnh 10.

Cảnh quan một đoạn ngắn ven sông sau 2 ngày xả nước cũng được cải thiện rõ rệt.

Cận cảnh nước sông Tô Lịch sau 2 ngày hồ Tây mở cửa xả nước - Ảnh 11.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV vào chiều 11/7, đoạn sông Tô Lịch từ địa phận Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân) xuôi về hạ nguồn nước vẫn còn ô nhiễm, có màu đen đặc. Nguyên nhân do suốt một đoạn dài khoảng hơn 3 km tính từ thượng nguồn sông có quá nhiều cống nước xả thải từ các khu dân cư đổ ra.

Cận cảnh nước sông Tô Lịch sau 2 ngày hồ Tây mở cửa xả nước - Ảnh 12.

GS.TS Vũ Trọng Hồng - nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi nói trên Vietnamnet, việc hồ Tây xả hơn 1 triệu mét khối nước trong 2 ngày không thể nào chảy kín hết dòng sông Tô Lịch dài hơn 14km và không đủ để làm sạch cả con sông. "Đoạn đầu có thể trong xanh nhưng đến đoạn sau thì không biến chuyển gì", ông Hồng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại