Cận cảnh đất vàng công sản Vũ "nhôm" cùng 4 cựu lãnh đạo thâu tóm

Bảo Ngọc |

Vũ "nhôm" sau khi thâu tóm được những nhà đất công sản với sự giúp sức của các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước lập tức bán lại cho bên thứ 3 để thu lợi hàng trăm tỉ đồng.

Các dự án nhà đất công sản Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") thâu tóm với sự giúp sức của ông Trần Phi (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng), ông Nguyễn Công Lang (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng), ông Huỳnh Tấn Lộc (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng); ông Phan Ngọc Thạch (nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty CP Du lịch Đà Nẵng) đều nằm ở vị trí đắc địa, có giá từ vài chục tỉ đến hàng trăm tỉ đồng.

Cận cảnh đất vàng công sản Vũ nhôm cùng 4 cựu lãnh đạo thâu tóm - Ảnh 1.

Đất vàng ở địa chỉ 107 Hoàng Hoa Thám đang xây dựng công trình cao tầng. Đất vàng này trước đây thuộc sở hữu của Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng thời kỳ ông Nguyễn Công Lang làm giám đốc. Vũ "nhôm" đã bắt tay với ông Lang phù phép và mua lại với giá rẻ sau đó bán lại cho bên thứ 3.

Cận cảnh đất vàng công sản Vũ nhôm cùng 4 cựu lãnh đạo thâu tóm - Ảnh 2.

Đất vàng số 2 đường Hải Phòng nằm ở điểm giao với đường Lê Lợi theo ước tính hiện tại có giá vài trăm tỉ đồng. Lô đất này được Công ty Quản lý nhà tham mưu bán cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát của Vũ "nhôm" không qua đấu giá và được giảm 10% trên tổng số tiền sử dụng đất, nếu nộp đủ tiền trong thời hạn 30 ngày.

Cận cảnh đất vàng công sản Vũ nhôm cùng 4 cựu lãnh đạo thâu tóm - Ảnh 3.

Ông Trần Phi (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng) góp phần giúp Vũ "nhôm" thâu tóm nhà công sản 106 Trần Phú và 89 Hùng Vương. Địa chỉ 89 Hùng Vương hiện trở thành một quán cà phê.

Cận cảnh đất vàng công sản Vũ nhôm cùng 4 cựu lãnh đạo thâu tóm - Ảnh 4.

Lô đất vàng 37 Pasteur có diện tích 962 m2 giá trị gần 17 tỉ đồng được UBND TP Đà Nẵng bán cho Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng của ông Huỳnh Tấn Lộc làm giám đốc vào năm 2010. Công ty này sau đó có tờ trình đề nghị đổi tên đơn vị nhận chuyển quyền sử dụng đất tại số 37 Pasteur cho cá nhân ông Vũ "nhôm". Tháng 11/2010, quyền sử dụng đất tại số 37 Pasteur từ Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm sang cá nhân ông Vũ. Tháng 5/2017, một người thân của ông Vũ đã nhận chuyển nhượng khu đất số 37 Pasteur.

Cận cảnh đất vàng công sản Vũ nhôm cùng 4 cựu lãnh đạo thâu tóm - Ảnh 5.

Nhà số 57 Lê Duẩn 1.770 m2 là vị trí đắc địa nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng. Dù Công ty Quản lý nhà và Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng ký kết thanh lý hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất với nhau nhưng phía sau dự án chuyển nhượng không qua đấu giá và rơi vào tay của ông Vũ "nhôm".

Cận cảnh đất vàng công sản Vũ nhôm cùng 4 cựu lãnh đạo thâu tóm - Ảnh 6.

Ông Phan Ngọc Thạch trong thời kỳ làm lãnh đạo công ty CP Du lịch Đà Nẵng đã tham gia mua bán nhà công sản số 100 đường Bạch Đằng với hệ số sinh lợi giảm từ 1,5 xuống còn 1,3 theo quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh. Đến đầu năm 2010, Công ty cổ phần Du lịch Đà Nẵng chuyển đổi tên người nhận sử dụng đất tại số nhà 100 Bạch Đằng cho người thân trong gia đình ông Phan Văn Anh Vũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại