Cận cảnh hố tử thần rộng 124m đột nhiên xuất hiện, nuốt trọn ngôi nhà cùng 2 chú chó

Đức 2 Xích |

Được biết, chính quyền Mexico cho rằng có một con sông ngầm ở dưới và có thể là nguyên nhân gây ra hố tử thần, nhưng họ vẫn chưa thể xác định được chiếc hố này sẽ sụt sâu hơn hay đã dừng lại!

Đầu tháng này, một chiếc hố tử thần với đường kính 60 mét đã xuất hiện ở Santa María Zacatepec, thuộc bang Puebla (Mexico) và nuốt chửng một ngôi nhà tại đó.

Bà chủ nhà Magdalena Xalamihua, sống trong ngôi nhà với chồng và hai con, kể lại lần đầu tiên nghe thấy tiếng "ầm ầm" vào ngày 29 tháng 5.

"Chúng tôi nghĩ đó là pháo hoa, nhưng chúng tôi nhìn ra bên ngoài và thấy mặt đất chuyển động, nước dâng lên giống như sóng. Cả nhà đã chạy thục mạng" - Magdalena Xalamihua cho biết.

Cận cảnh hố tử thần rộng 124m đột nhiên xuất hiện, nuốt trọn ngôi nhà cùng 2 chú chó - Ảnh 1.
Cận cảnh hố tử thần rộng 124m đột nhiên xuất hiện, nuốt trọn ngôi nhà cùng 2 chú chó - Ảnh 2.
Cận cảnh hố tử thần rộng 124m đột nhiên xuất hiện, nuốt trọn ngôi nhà cùng 2 chú chó - Ảnh 3.
Cận cảnh hố tử thần rộng 124m đột nhiên xuất hiện, nuốt trọn ngôi nhà cùng 2 chú chó - Ảnh 4.

Hình ảnh chiếc hố khổng lồ đã nuốt chửng ngôi nhà của Magdalena Xalamihua

Gia đình mới chỉ sống trong ngôi nhà được hơn một năm, nhưng Thị trưởng Miguel Barbosa của Puebla đã cam kết hỗ trợ bao gồm bồi thường tài sản, đất đai và xây dựng một ngôi nhà mới cho họ.

Chưa hết, chiếc hố này còn kéo theo hai chú chó của chủ nhà có tên là Spay và Spike xuống dưới. May mắn thay, sau khi được giải cứu, những chú chó con vẫn sống khỏe mạnh sau kiếp nạn bất ngờ.

Thế nhưng chiếc hố này vẫn không ngừng phát triển từ đó tới giờ, nó đã sụp thêm khoảng 45m tính từ độ sâu được đo gần đây nhất. Những ngôi nhà ở gần đó đã được chính quyền sơ tán để đảm bảo an toàn.

Cận cảnh hố tử thần rộng 124m đột nhiên xuất hiện, nuốt trọn ngôi nhà cùng 2 chú chó - Ảnh 6.

Chính quyền cho biết vẫn chưa thể xác định được chiếc hố này có thể sụt thêm hay không

Thời điểm hiện tại, chiếc hố đã tăng lên đường kính khoảng 124 mét. Mặc dù lý do đằng sau sự hình thành của nó vẫn chưa được công bố, nhưng Văn phòng Dân sự Quốc gia Mexico cho biết có thể do một con sông ngầm chảy ở dưới.

Nhưng theo bà Beatriz Manrique, thư ký môi trường của khu vực, thì sự xuất hiện của chiếc hố này có thể là do kết hợp của nhiều yếu tố. Bà nói: "Việc làm đồng và canh tác, cũng như việc khai thác nước ngầm đã khiến lớp đất ở dưới càng trở nên mềm hơn".

Nguồn: Unilad

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại