Cận cảnh hồ thủy điện Hòa Bình vào thời kỳ cạn nước phát điện

THÀNH DÂN - HOÀNG SA |

Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nhiều hồ thủy điện trên cả nước khô cạn, mực nước tại hồ thủy điện Hòa Bình cũng đang dần xuống thấp, dự báo khả năng không đủ nguồn nước để phát điện.

Cận cảnh hồ thủy điện Hòa Bình vào thời kỳ cạn nước phát điện - Ảnh 1.

Nhà máy Thủy điện Hoà Bình được xây dựng tại hồ Hòa Bình thuộc dòng sông Đà (TP Hòa Bình). Trước khi Nhà máy Thủy điện Sơn La khánh thành, đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á.


Cận cảnh hồ thủy điện Hòa Bình vào thời kỳ cạn nước phát điện - Ảnh 2.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là công trình trọng điểm Quốc gia, được thiết kế đa mục tiêu, trong đó vừa trị thủy sông Đà, chống lũ giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn cho vùng đồng bằng Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội; vừa sản xuất điện năng cung cấp cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước và phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân.


Cận cảnh hồ thủy điện Hòa Bình vào thời kỳ cạn nước phát điện - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết ngày 10/6, tại hồ hòa Bình - nơi cung cấp nguồn nước cho Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, mực nước đang giảm dần, nhiều tàu thuyền neo đậu san sát nhau cạnh bờ sông trơ trọi đá.


Cận cảnh hồ thủy điện Hòa Bình vào thời kỳ cạn nước phát điện - Ảnh 4.

Chị nguyễn Thị Vui (xã Hòa Bình, TP Hòa Bình) - chủ thuyền cá tại cảng Bích Hạ chia sẻ, năm nay nắng nóng dài ngày khiến mực nước hồ giảm sâu, nhất là mấy ngày gần đây nước càng giảm mạnh, nhiều chủ bè cá lồng trên hồ thiếu cá bán khiến việc kinh doanh của chị gặp không ít khó khăn.


Cận cảnh hồ thủy điện Hòa Bình vào thời kỳ cạn nước phát điện - Ảnh 5.

Mực nước tại hồ Hòa Bình đang giảm dần có thể thấy rõ bằng mắt thường.


Cận cảnh hồ thủy điện Hòa Bình vào thời kỳ cạn nước phát điện - Ảnh 6.

Phía hạ lưu hồ Hòa Bình (khu vực cầu Hòa Bình 1) cũng không mấy khả quan, mực nước đang giảm sâu, lộ ra những bãi cát sỏi ven bờ, tàu thuyền khó di chuyển, chỉ neo đậu tại chỗ.


Cận cảnh hồ thủy điện Hòa Bình vào thời kỳ cạn nước phát điện - Ảnh 7.

Mực nước giảm sâu tới mức bãi cát sỏi lộ rõ ngay giữa lòng sông Đà đoạn qua cầu hòa Bình 2.


Cận cảnh hồ thủy điện Hòa Bình vào thời kỳ cạn nước phát điện - Ảnh 8.
Cận cảnh hồ thủy điện Hòa Bình vào thời kỳ cạn nước phát điện - Ảnh 9.

Tại một số đoạn dưới hạ lưu hồ Hòa Bình cạn khô, trơ đáy.


Cận cảnh hồ thủy điện Hòa Bình vào thời kỳ cạn nước phát điện - Ảnh 10.

Nhiều người dân TP Hòa Bình thấy lòng sông cạn nên ra giữa lòng sông để trải nghiệm, vui chơi.


Cận cảnh hồ thủy điện Hòa Bình vào thời kỳ cạn nước phát điện - Ảnh 11.

Thấy lòng sông cạn, một số người dân còn tranh thủ ra đánh bắt cá.


Cận cảnh hồ thủy điện Hòa Bình vào thời kỳ cạn nước phát điện - Ảnh 12.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, mấy ngày qua dù có mưa, dự báo lưu lượng dòng chảy ở khu vực tập trung nhiều thủy điện vẫn thấp. Tổng lượng dòng chảy trên sông Đà đến hồ Hòa Bình vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 81%.


Cận cảnh hồ thủy điện Hòa Bình vào thời kỳ cạn nước phát điện - Ảnh 13.

Hiện đang có 11 nhà máy thủy điện phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo như: Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Trị An, Đại Ninh, Pleikrong.


Cận cảnh hồ thủy điện Hòa Bình vào thời kỳ cạn nước phát điện - Ảnh 14.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, hiện hầu hết các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đã về mực nước chết, duy nhất chỉ có hồ thủy điện Hòa Bình còn nước và có thể duy trì phát điện đến khoảng ngày 12 - 13/6.


Cận cảnh hồ thủy điện Hòa Bình vào thời kỳ cạn nước phát điện - Ảnh 15.

Dự báo xa hai tháng tới, do tác động của El Nino, cơ quan khí tượng nhận định nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều ngày hơn trung bình nhiều năm tại miền Bắc và Trung. Lượng mưa tại miền Bắc vẫn có xu hướng thiếu hụt 5-20% so với trung bình nhiều năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại