'Quái vật' dưới biển sâu (P2)

Nguyễn Hảo |

Tiếp tục khám phá những loài sinh vật có hình thù kỳ dị dưới biển sâu.

1. Dưa chuột biển Halloween

Quái vật dưới biển sâu (P2) - Ảnh 1.

(Nguồn hình ảnh: Nikita Tiunov | shutterstock)

Không phải tất cả các loài dưa chuột biển (Holothurian) đều trông giống như một quả dưa chuột. Một số loài, có những xúc tu giống như cành cây trên một đầu của cơ thể dài của chúng, gần giống với một thân cây bông cải xanh mũm mĩm. Trên đây là một bức ảnh đầy màu sắc của một con hải sâm màu tím và màu cam với những xúc tu của nó trải rộng ra trông rất đẹp mắt.

2. Cá sao đáng sợ

Quái vật dưới biển sâu (P2) - Ảnh 2.

(Hình ảnh: Levent Konuk/shutterstock)

Loài cá đáng sợ này có tên là stargazer, bởi vì đôi mắt của nó nằm trên đỉnh đầu. Con cá vùi thân phẳng dưới cát, ẩn mình để nó vẫn có thể nhìn ra. Sau đó nó phục kích chờ tấn công nếu con mồi bơi qua. Nó phân bố ở vùng nước sâu ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương.

Ngoài đôi mắt được gắn trên cùng, chúng cũng có một cái miệng lớn, hướng lên trên trong một cái đầu lớn. Một số loài có một bộ phận giống như con sâu mọc ra từ sàn miệng, chúng có thể ngọ nguậy để thu hút sự chú ý của con mồi. Chiều dài dao động từ 18-90 cm. Stargazers có nọc độc và cũng có thể gây sốc điện .

3. Lươn Moray quái dị

Quái vật dưới biển sâu (P2) - Ảnh 3.

(Hình ảnh: jeffreychin | shutterstock)

Sinh vật có răng, trông đáng sợ như hình trên là một con lươn moray. Hầu hết các loài lươn moray, bao gồm cả Gymnothorax Bathyphilus, một loài lươn moray nước sâu được tìm thấy ở Nam Thái Bình Dương, có răng ngắn, răng cưa, mặc dù một số loài có răng dài hơn, giống như răng nanh.

4. Cá chào mào bọc thép

Quái vật dưới biển sâu (P2) - Ảnh 4.

(Hình ảnh: bio.umass.edu)

Được tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới sâu trên thế giới, những con cá chào mào bọc thép màu đỏ san hô có cơ thể được bọc trong vảy nặng. Chúng cũng sở hữu những chiếc gai nổi bật, với những chiếc râu trên cằm để dụ dỗ con mồi ngây thơ.

5. Cá răng nanh đáng sợ

Quái vật dưới biển sâu (P2) - Ảnh 5.

(Ảnh: Joel E. Van Noord)

Được đặt tên giống như hàm răng dài ma cà rồng của nó, loài cá răng nanh sống ở vùng nước cực sâu của đại dương khoảng 5000m. Khi so sánh về tỷ lệ giữa kích thước cơ thể với số lượng và kích thước răng thì không loài cá nào vượt qua được loài cá răng nanh. Mặc dù trông có vẻ đáng sợ, nhưng răng nanh có nguy cơ tuyệt chủng chỉ phát triển chiều dài khoảng 16 cm.

6. Cá nóc hòm

Quái vật dưới biển sâu (P2) - Ảnh 6.

(Ảnh: NOAA)

Chúng được đặt tên vậy vì cơ thể chúng giống như một chiếc quan tài. Những con cá cau có thường được tìm thấy đang nằm dưới đáy đại dương, sử dụng những chiếc vây nhỏ như chân để tự chống đỡ. Chúng được tìm thấy ở độ sâu khoảng 50-300m.

7. Cá tay đốm gây sốc

Quái vật dưới biển sâu (P2) - Ảnh 7.

(Hình ảnh: Matt Tworkowski)

Cá tay đốm, Brachionichthys hirsutus, là một loài cá nước sâu quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng ở Úc. Vây ngực của nó trông giống như cánh tay ngắn với bàn tay. Cá tay đốm có thể bơi cũng như "đi bộ" dưới đáy biển và có vẻ nó thường thích đi bộ hơn.

* Còn tiếp

* Theo Livescience

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại