Cận cảnh “cụ” xà cừ trăm năm tuổi ở Huế hồi sinh thần kỳ sau bão 13

Hoàng Dũng |

Cơn bão số 13 hồi năm 2020 khiến cho cụ xà cừ hơn 100 năm tuổi ở TP Huế bị quật ngã, sau đó chính quyền địa phương đã tiến hành trồng lại. Cho đến nay, “cụ” xà cừ cổ thụ số 13 đã hồi sinh một cách thần kỳ.

Cận cảnh “cụ” xà cừ trăm năm tuổi ở Huế hồi sinh thần kỳ sau bão 13 - Ảnh 1.

Cơn bão số 13 đổ bộ vào Thừa Thiên - Huế vào tháng 11/2020 gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, nhiều cây xanh bị quật ngã, đổ gãy. Trong số đó, có một cây xà cừ nằm ở đường Lê Duẩn (TP Huế) có tuổi đời hơn 100 năm cũng bị gió quật bật gốc.

Cận cảnh “cụ” xà cừ trăm năm tuổi ở Huế hồi sinh thần kỳ sau bão 13 - Ảnh 2.

Do đây là cây xà cừ có tuổi đời lâu năm, kích thước lớn cùng với ký hiệu cây số 13 trùng với tên gọi của bão số 13 nên sau khi bị gió quật bật gốc khiến cho nhiều người dân khi tới xem đều bày tỏ những sự tiếc nuối.

Cận cảnh “cụ” xà cừ trăm năm tuổi ở Huế hồi sinh thần kỳ sau bão 13 - Ảnh 3.
Cận cảnh “cụ” xà cừ trăm năm tuổi ở Huế hồi sinh thần kỳ sau bão 13 - Ảnh 4.

Ngay sau bão số 13, Trung tâm công viên Cây xanh TP Huế được giao nhiệm vụ di dời cây xà cừ tới trồng lại ở địa điểm mới với mục tiêu hồi sinh lại “cụ” xà cừ cổ thụ này.

Cận cảnh “cụ” xà cừ trăm năm tuổi ở Huế hồi sinh thần kỳ sau bão 13 - Ảnh 5.
Cận cảnh “cụ” xà cừ trăm năm tuổi ở Huế hồi sinh thần kỳ sau bão 13 - Ảnh 6.

Theo quan sát của PV, cây xà cừ này có bán kính thân cây chừng 1,5 m được bao bọc bởi một lớp lưới dày từ thân tới ngọn. Sau thời gian được các công nhân Trung tâm Công viên cây xanh Huế chăm sóc, “cụ” xà cừ đang phát triển tốt chồi non mọc nhiều, các nhánh cây nhỏ đã bắt đầu vươn dài.

Cận cảnh “cụ” xà cừ trăm năm tuổi ở Huế hồi sinh thần kỳ sau bão 13 - Ảnh 7.

Trao đổi với PV, ông Đặng Ngọc Quý - Phó Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết: “Quan trọng nhất là công đoạn xử lý ban đầu khi cây đổ xuống. Khi cây bị gió quật bật gốc, chúng tôi đã tiến hành cắt, sửa, làm vệ sinh thân cây, đặc biệt là với bộ rễ. Quá trình chăm sóc sử dụng thuốc kích thích, từ 1 tuần đến 10 ngày chúng tôi tiến hành tưới kích thích một lần cho cây rồi phun phân bón lá che lưới, xăm xới, làm cỏ. Ngày nào, các công nhân của trung tâm cũng tiến hành tưới nước và thực hiện những biện pháp kỹ thuật để giúp cây phát triển”.

Cận cảnh “cụ” xà cừ trăm năm tuổi ở Huế hồi sinh thần kỳ sau bão 13 - Ảnh 8.
Cận cảnh “cụ” xà cừ trăm năm tuổi ở Huế hồi sinh thần kỳ sau bão 13 - Ảnh 9.

“Thời gian đầu thì khả năng nó sống giả nhưng mà đến nay thì phải nói là có sức sống mạnh, tất cả các cành bung chồi lớn và cơ bản đã bung. Hiện nay cây cũng cơ bản sống lại, qua quá trình chăm sóc thì hiện nay cây phát triển mạnh, khả năng chắc chắn là cây sẽ sống” - ông Quý thông tin thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại