Cận cảnh biệt phủ 150 tỷ của “đại gia vàng" sau 7 năm tháo dỡ

Đình Thức |

8 năm từ khi bị phát hiện xây dựng trái phép và 7 năm từ khi có quyết định buộc tháo dỡ nhưng biệt phủ trăm tỉ trên núi Hải Vân của "đại gia vàng" vẫn tồn tại một số hạng mục.

Khối công trình xây dựng bằng bê tông bên trong khu biệt phủ trăm tỉ của đại gia vàng vẫn tồn tại.

Khối công trình xây dựng bằng bê tông bên trong khu biệt phủ trăm tỉ của đại gia vàng vẫn tồn tại.

Ngày 19/4, lực lượng kiểm lâm của TP Đà Nẵng đã đến kiểm tra thực tế tại công trình biệt thự trên núi Hải Vân (phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) của đại gia vàng Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty vàng Phước Minh.

Theo ghi nhận của PV, sau gần 8 năm kể từ khi phát hiện công trình xây dựng trái phép, đến nay nhiều hạng mục vẫn còn tồn tại.

Trước đó, khu biệt thự được cho rằng trị giá khoảng 150 tỷ đồng (đang xây dựng) là quần thể kiến trúc với hàng chục ngôi nhà lợp mái ngói, có các đường bê tông lớn dẫn vào các khu nhà; nhiều tượng gỗ lớn khắc họa rất tinh xảo; ao cá rộng trong khuôn viên, xung quanh có các nhà rường và các hạng mục cây cảnh; nhiều hoạt cảnh rất chi tiết, công phu gắn với nhiều câu chuyện cổ tích…

Cận cảnh biệt phủ 150 tỷ của “đại gia vàng sau 7 năm tháo dỡ - Ảnh 1.

Hệ thống tường rào bằng bê tông cốt thép bao phủ quanh khu đất xây biệt phủ. Đây là 1 phần trong tổng thể những hạng mục xây dựng trái phép trên đất rừng. Trước đó vào cuối năm 2014, chính quyền quận Liên Chiểu phát hiện 2 biệt phủ xây dựng trái phép trên đất rừng Hải Vân.

Cận cảnh biệt phủ 150 tỷ của “đại gia vàng sau 7 năm tháo dỡ - Ảnh 2.

Cánh cổng chính ra vào khu biệt phủ của ông Ngô Văn Quang đã được đập dỡ thay bằng cánh cổng sắt. Thời điểm bị phát hiện, biệt phủ của ông Quang có diện tích 1.411 m2. Tại đây, ông cho xây dựng hơn chục ngôi nhà bằng gạch ngói, bê tông và gỗ. Cùng vi phạm còn có khu biệt thự của Thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam).

Cận cảnh biệt phủ 150 tỷ của “đại gia vàng sau 7 năm tháo dỡ - Ảnh 3.

Những bức phù điêu xây dựng cầu kỳ chưa bị tháo dỡ. Sau khi bị phát hiện xây dựng trái phép, ngày 4/2, UBND quận Liên Chiểu ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Quang và ông Thạch vì xây biệt thự không phép, buộc tháo dỡ công trình trong vòng 35 ngày. Ông Thạch sau đó thực hiện tháo dỡ, còn ông Quang gửi đơn đi nhiều nơi xin giữ lại.

Cận cảnh biệt phủ 150 tỷ của “đại gia vàng sau 7 năm tháo dỡ - Ảnh 4.

Con đường bao quanh khu biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang. Thời điểm bị phát hiện, ông Quang xin giữ lại để làm khu du lịch sinh thái, tâm linh nhưng không được chấp thuận.

Cận cảnh biệt phủ 150 tỷ của “đại gia vàng sau 7 năm tháo dỡ - Ảnh 5.

UBND quận Liên Chiểu vào ngày 8/12/2015 ra quyết định cưỡng chế công trình với thời hạn tự tháo dỡ, hoàn thành trước ngày 31/1/2016. Tuy nhiên hết thời gian này, công trình vẫn chưa được dỡ. Ông Quang sau đó có đơn trình bày và được UBND quận chấp thuận gia hạn đến hết 15/4/2016.

Cận cảnh biệt phủ 150 tỷ của “đại gia vàng sau 7 năm tháo dỡ - Ảnh 6.

Một căn nhà bên trong khu biệt phủ chưa bị tháo dỡ.

Cận cảnh biệt phủ 150 tỷ của “đại gia vàng sau 7 năm tháo dỡ - Ảnh 7.

Một căn nhà bê tông kiên cố bên trong khu biệt phủ. Ông Quang lấy lý do chưa tìm được đất để di dời tài sản nên xin giữ lại 1 số hạng mục và sẽ tiếp tục tháo dỡ để trả lại hiện trường. Tuy nhiên, việc này đã kéo dài trong nhiều năm.

Cận cảnh biệt phủ 150 tỷ của “đại gia vàng sau 7 năm tháo dỡ - Ảnh 8.

Tháng 1/2019, ông Quang thuê nhiều công nhân đến tháo dỡ công trình dưới sự chứng kiến của các cơ quan báo chí. Tuy nhiên sau đó, ông Quang lấy lý do thời điểm cận Tết nên công nhân về quê khiến việc tháo dỡ không hoàn thành như cam kết.

Cận cảnh biệt phủ 150 tỷ của “đại gia vàng sau 7 năm tháo dỡ - Ảnh 9.

Ông Trần Công Nguyên, Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, khi được hỏi tại sao công trình sau nhiều năm vẫn chưa hoàn thành tháo dỡ đã cho biết ông Quang xin tự tháo dỡ. Ông Quang lấy lý do là có nhiều tài sản vật chất có giá trị nên xin tồn tại lại nhà thờ từ đường của gia tiên và 1 cái nhà để chứa các tài sản có giá trị. Lãnh đạo quận Liên Chiểu cho biết sẽ báo cáo với lãnh đạo để có hướng xử lý tiếp theo.

Cận cảnh biệt phủ 150 tỷ của “đại gia vàng sau 7 năm tháo dỡ - Ảnh 10.

Một đoàn kiểm tra của Kiểm lâm Đà Nẵng có mặt tại biệt phủ vào sáng 19/4. Bên trong biệt phủ vẫn có nhiều công nhân ở, sinh sống và dọn dẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại