Cận cảnh ấu trùng "ngoài hành tinh" của loài bọ lớn bậc nhất thế giới

Hoa Hướng Dương |

Sinh vật có chiếc sừng dài vô cùng ấn tượng này mang tên vị anh hùng nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp.

Hình ảnh sinh vật sau có thể khiến bạn liên tưởng tới một sinh vật ngoài hành tinh giống như ấu trùng trong bộ phim quái vật không gian nổi tiếng năm 1979.

Tuy nhiên đó là con nhộng của một loài bọ cánh cứng có tên khoa học Dynastes hercules (Bọ Hercules) sống ở rừng mưa nhiệt đới Trung Mỹ, Nam Mỹ và Tiểu Antilles.

Chúng thuộc một trong những loại bọ cánh cứng lớn nhất thế giới với chiều dài của con đực lên tới 17 cm. Với cái sừng dài vô cùng ấn tượng!

Cận cảnh ấu trùng ngoài hành tinh của loài bọ lớn bậc nhất thế giới - Ảnh 1.

Chiếc sừng dài gần bằng nửa chiều dài cơ thể chúng. Ảnh Internet.

Hình thái nhộng chính là hình thái chuẩn bị để loài bọ cánh cứng trưởng thành. Theo sách kỷ lục Guinness thế giới, chúng là loài bọ dài nhất được biết đến.

Bọ cánh cứng Hercules cũng có ấu trùng với kích thước khổng lồ, với chiều dài hơn 150 mm, nặng tới 140 gram.

Thời kỳ nhộng, chúng sẽ phát triển ngay bên trong kén, đây cũng là thời kỳ phát triển sừng của chúng mạnh nhất.

Xem video:

Loài bọ cánh cứng Hercules ở hình thái nhộng.

Đây là ấu trùng của loài bọ Hercules:

Ấu trùng bọ cánh cứng.

Còn đây là bọ cánh cứng trưởng thành với cái sừng dài ấn tượng:

Bọ cánh cứng Hercules trưởng thành.

Tham khảo: Sciencealert

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại