Cận cảnh 3 tàu sân bay Mỹ hoạt động ở cửa ngõ biển Đông

Phạm Nghĩa |

Lần đầu tiên kể từ năm 2017, ba tàu sân bay Mỹ hoạt động đồng thời ở cửa ngõ biển Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục gia tăng.

Các nhà phân tích cho biết động thái trên của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương có khả năng gửi thông điệp tới Trung Quốc rằng bất chấp đại dịch Covid-19 đang diễn ra, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực.

Hôm 21-6, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ thông báo các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và USS Nimitz (CVN 68) bắt đầu các hoạt động kép ở biển Philippines.

Chúng được lên kế hoạch thực hiện tập trận phòng không, giám sát, hậu cần trên biển, huấn luyện chiến đấu phòng không, diễn tập tấn công tầm xa, điều động phối hợp và các bài tập khác.

Trong khi đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) hôm 21-6 cũng đang tiến hành các hoạt động ở biển Phiippines.

Dưới đây là hình ảnh các hoạt động mới nhất của tàu sân bay Mỹ do hải quân công bố:

Cận cảnh 3 tàu sân bay Mỹ hoạt động ở cửa ngõ biển Đông - Ảnh 1.

Các thủy thủ di chuyển thiết bị trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) khi tham gia hoạt động kép với tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68) hôm 21-6. Ảnh: U.S. Navy

Cận cảnh 3 tàu sân bay Mỹ hoạt động ở cửa ngõ biển Đông - Ảnh 2.

Các thủy thủ quan sát chiếc F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống tàu USS Theodore Roosevelt. Ảnh: U.S. Navy

Cận cảnh 3 tàu sân bay Mỹ hoạt động ở cửa ngõ biển Đông - Ảnh 3.
Cận cảnh 3 tàu sân bay Mỹ hoạt động ở cửa ngõ biển Đông - Ảnh 4.

Trực thăng MH-60S Sea Hawk hạ cánh xuống tàu USS Theodore Roosevelt. Ảnh: U.S. Navy

Cận cảnh 3 tàu sân bay Mỹ hoạt động ở cửa ngõ biển Đông - Ảnh 5.

Thủy thủ và chiến đấu cơ trên tàu USS Theodore Roosevelt. Ảnh: U.S. Navy

Cận cảnh 3 tàu sân bay Mỹ hoạt động ở cửa ngõ biển Đông - Ảnh 6.
Cận cảnh 3 tàu sân bay Mỹ hoạt động ở cửa ngõ biển Đông - Ảnh 7.

Các thủy thủ kiểm tra trước khi chiếc F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) hôm 21-6. Ảnh: U.S. Navy

Cận cảnh 3 tàu sân bay Mỹ hoạt động ở cửa ngõ biển Đông - Ảnh 8.

Binh sĩ Joey Caballero lau kính chắn gió của chiếc máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye trên tàu USS Ronald Reagan. Ảnh: U.S. Navy

Cận cảnh 3 tàu sân bay Mỹ hoạt động ở cửa ngõ biển Đông - Ảnh 9.
Cận cảnh 3 tàu sân bay Mỹ hoạt động ở cửa ngõ biển Đông - Ảnh 10.
Cận cảnh 3 tàu sân bay Mỹ hoạt động ở cửa ngõ biển Đông - Ảnh 11.
Cận cảnh 3 tàu sân bay Mỹ hoạt động ở cửa ngõ biển Đông - Ảnh 12.

Các thủy thủ làm nhiệm vụ kiểm tra an toàn trước chuyến bay trên tàu USS Ronald Reagan. Ảnh: U.S. Navy

Cận cảnh 3 tàu sân bay Mỹ hoạt động ở cửa ngõ biển Đông - Ảnh 13.

Hai chiếc F/A-18E Super Hornet (trên) và E/A-18G Growler (dưới) tham gia hoạt động tại cửa ngõ biển Đông. Ảnh: U.S. Navy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại