Cán bộ thuế nghi tham ô, không có mặt tại địa phương

LỮ QUỲNH LOAN |

Hồ sơ vị cán bộ này đã được chuyển sang cơ quan công an.

Ngày 26-10, ông Nguyễn Trường, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ (Gia Lai), vừa ký văn bản chỉ đạo Chi cục Thuế huyện này phối hợp chặt chẽ với công an để điều tra làm rõ hành vi sai phạm tài chính của ông Lê Văn Chúng.

Ông Chúng (47 tuổi, trú huyện Đak Pơ), nguyên là đội phó đội tổng hợp nghiệp vụ dự toán, trước bạ-thu khác.

Cán bộ thuế nghi tham ô, không có mặt tại địa phương - Ảnh 1.

Văn bản chỉ đạo của chủ tịch huyện Đak Pơ.

Theo ông Nguyễn Xuân Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đak Pơ, nhận chỉ đạo của UBND huyện, đơn vị đã chuyển hồ sơ về việc của ông Chúng sang cơ quan công an.

Trước đó, qua kiểm tra hồ sơ, đối chiếu chứng, Kiểm toán Nhà nước phát hiện 16 trường hợp được ông Chúng xé biên lai thu tiền (hóa đơn đỏ) cho người nộp thuế để chiếm dụng số tiền thuế trên. Thậm chí ông Chúng còn giả chữ ký của Chi cục trưởng Nguyễn Xuân Hậu để hợp thức hóa vấn đề.

Theo con số của Kiểm toán Nhà nước, tổng số tiền ông Chúng chiếm đoạt trong quá trình kiểm soát các hồ sơ giao dịch thuế là trên 433 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi mới chỉ khắc phục được 87 triệu đồng thì ông Chúng bỏ nhiệm sở, không có mặt tại địa phương từ ngày 16-6-2017 đến nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại