Cán bộ thanh tra huyện trộm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm…lấy tiền trả nợ

Hồng Ngọc |

Một cán bộ thanh tra huyện ở miền Tây trộm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đến tiệm vàng cầm lấy tiền trả nợ.

Hình minh họa

Hình minh họa

Tối 20/5, Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) đang điều tra vụ 1 cán bộ thanh tra trộm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến tiệm vàng đi cầm lấy tiền trả nợ.

Trước đó, cán bộ thanh tra huyện Phú Tân là ông T.N.L. đã lợi dụng lúc cán bộ bộ phận 1 cửa huyện này đi học nghị quyết để lấy trộm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Hồ Thị Tố Mai và ông Nguyễn Văn Đồi.

Nhằm hoàn tất các thủ thuật để đi cầm, L. đã làm giả giấy biên nhận bà Mai bán đất và giấy ủy cho mình. Bên cạnh đó, trên giấy ủy quyền L. còn tự ý ký tên Chủ tịch UBND thị trấn Cái Đôi Vàm (Phú Tân) và đóng dấu của Thanh tra huyện này.

Sau đó, L. đến một tiệm vàng trên địa bàn thị trấn Cái Đôi Vàm cầm 100 triệu đồng rồi mang đi trả nợ. Tuy nhiên, sau đó phát hiện bà Mai là người quen nên bằng thủ thuật nêu trên L. đã mang giấy chứng nhận của ông Đồi đến tiệm vàng trên cầm đổi giấy của bà Mai ra ngoài.

Ngay sau đó, cán bộ bộ phận 1 cửa phát hiện việc hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân bị mất nên trình báo ngành chức năng. Qua làm việc, L. đã thừa nhận việc trộm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Mai và ông Đồi đi cầm để lấy tiền trả nợ.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại