Cẩm Ly: Không làm tổn thương con trẻ vì chuyện của người lớn

Phương Nghi (t/h) |

Nổi tiếng từ sớm nhưng Cẩm Ly lại khá chín chắn và trưởng thành, chính tính cách chỉn chu ấy đã giúp cho cô không bị cuốn vào vòng xoáy thị phi trong showbiz Việt.

Năm 2004, khi sự nghiệp đang lên thì bất ngờ Cẩm Ly làm đám cưới cùng nhạc sĩ Minh Vy. Và cũng chính nam nhạc sĩ này là người đứng sau mọi thành công của cô. Nhờ có chồng hỗ trợ, Cẩm Ly ngày càng đi đúng hướng trong con đường âm nhạc.

Ngoài những giây phút thăng hoa trong sự nghiệp, ngoài đời, vợ chồng ca - nhạc sĩ còn được đông đảo công chúng biết đến với một mái ấm hạnh phúc cùng hai con gái Thỏ và La.

Từ chuyện ăn mặc, tóc tai đến sức khỏe và cả dòng nhạc Cẩm Ly theo đuổi đều có hình bóng của nhạc sĩ Minh Vy trong đó. 15 năm hôn nhân của Cẩm Ly và chồng luôn cô gắng giữ gìn hạnh phúc cho gia đình.

Cẩm Ly: Không làm tổn thương con trẻ vì chuyện của người lớn - Ảnh 1.

Hôn nhân là nơi dành cho hạnh phúc

Cẩm Ly nói: "Hôn nhân là nơi dành cho hạnh phúc chứ không phải nơi gieo nỗi đau".

Nhờ cách ứng xử khéo léo này, Cẩm Ly và ông xã đã đứng vững trước những tin đồn rạn nứt sau 15 năm kết hôn. Hiện tại, họ có một cuộc sống bình yên, viên mãn bên 2 con gái nhỏ.

Vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly – nhạc sĩ Minh Vy có một giao kèo rằng: "Nếu cãi nhau phải vào phòng riêng, đóng cửa, không được để hai con nghe thấy. Thậm chí, nếu trong cơn giận, làm vỡ đồ phải dọn dẹp trước khi con về."

Trong hôn nhân, bản thân Cẩm Ly cũng thừa nhận, chị là một người bướng bỉnh và cứng đầu. Tuy nhiên, sau khi có con, chị dần biết cách nhường nhịn và dung hòa để không làm ảnh hưởng đến hạnh phức gia đình.

"Trong hôn nhân, nhường nhịn là điều quan trọng nhất. Cả hai người cùng nóng một lúc thì chỉ có thể dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã. Hôn nhân là nơi dành cho hạnh phúc chứ không phải nơi gieo nỗi đau.

Đối với nghệ sĩ, cái tôi rất lớn khiến họ thường ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình nên hôn nhân hay đổ vỡ. Vợ chồng chúng tôi thấu hiểu điều này nên luôn đặt mình vào đối phương. Và đặc biệt, không được làm tổn thương con trẻ vì những chuyện của người lớn" - Cẩm Ly chia sẻ thêm.

Nói về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Cẩm Ly cho rằng sự đồng hành cùng nhau là cần thiết. "Hai vợ chồng tôi luôn đồng hành với nhau trong đời sống hằng ngày nên hiểu tính cách, đam mê của nhau.

Tôi và ông xã may mắn là cùng làm nghệ thuật nên có thể chia sẻ trong mọi dự án âm nhạc. Tất cả những sản phẩm của tôi đều có dấu ấn của anh Minh Vy và ngược lại".

Cẩm Ly: Không làm tổn thương con trẻ vì chuyện của người lớn - Ảnh 2.

Bữa cơm giúp gắn kết gia đình

"Trong vai trò ca sĩ, niềm tin yêu của khán giả chính là thành tựu lớn nhất với tôi. Khi về với gia đình, tôi là một phụ nữ truyền thống như bao người vợ, người mẹ khác, luôn cảm thấy vui ngay cả với những điều đơn giản nhất.

Hai bé nhà tôi đã khôn lớn, biết giúp đỡ ba mẹ nhiều hơn. Gia đình tôi cũng có nhiều thời gian dành cho nhau. Những bữa ăn ấm cúng hay những chuyến du lịch với cả nhà giúp tôi hiểu chồng con hơn. Nhờ đó, mọi người ngày càng yêu thương, gắn kết.

Còn trong cuộc sống hằng ngày, mối quan tâm chung và lớn nhất của 2 vợ chồng tôi là 2 cô con gái nhỏ. Tôi cho rằng bữa cơm nhà chính là sợi dây gắn kết gia đình nên luôn tự tay nấu nướng và chú ý đến sở thích của từng thành viên.

Anh Minh Vy rất thích ăn món chiên xào nên tôi thường đưa món này vào thực đơn mỗi ngày và tích cực học hỏi để nâng cao tay nghề, giúp chồng ăn ngon miệng hơn.

"Từ khi kết hôn, tôi duy trì thói quen tự nấu ăn cho gia đình. Vào những dịp trọng đại như Tết, tôi càng phải chăm chút hơn. Tôi thường xuyên theo dõi các chương trình ẩm thực để học hỏi kinh nghiệm", nữ ca sĩ cho hay.

Cẩm Ly: Không làm tổn thương con trẻ vì chuyện của người lớn - Ảnh 3.

Nuôi dạy con là mối quan tâm trên hết

Hằng ngày, ca sĩ Cẩm Ly là người thường xuyên đi hát, tối về khuya, sáng thức dậy muộn nên nhạc sĩ Minh Vy sẽ vừa là người hộ tống vợ đi diễn, vừa là người đảm nhận trách nhiệm đưa đón con đi học sáng chiều.

Vì công việc khá bận rộn, nên lúc đón con, anh tranh thủ khoảng thời gian cùng con ngồi trên xe để nói chuyện, gần gũi với các con hơn, lắng nghe những câu chuyện, chia sẻ của con để có thể dễ dàng nắm bắt tình hình về con mình.

Còn Cẩm Ly, không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng, chị còn là người mẹ nghiêm khắc, mẫu mực trong việc dạy dỗ, kèm cặp con cái. Trong nhà, chị đóng vai là một "mẹ hổ", hay la mắng con cái nên con cũng sợ mẹ hơn là sợ bố.

Cẩm Ly thường không bắt ép con phải thực hiện theo ý của mẹ mà thay vào đó, chị sẽ dành thời gian để giải thích, phân tích, giúp cho con hiểu rõ hơn ý nghĩa của công việc, rồi sau đó sẽ tự giác làm.

Điều này cũng không hề đơn giản trong khi lịch diễn của mẹ thì bận rộn còn con nhỏ thì hay quên, phải nhắc nhở thường xuyên. Thậm chí, Cẩm Ly cũng phải tìm tòi một số mẹo để giúp con nhớ lâu hơn và tuân thủ thực hiện.

Trong các buổi quay hình, vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly cũng thường dắt các con theo cùng để con vừa có thể hình dung về công việc của bố mẹ, vừa là cách để có thêm thời gian bên con, cũng như cơ hội để cả gia đình cùng nhau trò chuyện, vui đùa.

Bày tỏ về phương pháp dạy con, Cẩm Ly cho biết thêm: "Hai vợ chồng tôi đều thống nhất dạy con sống tự lập, biết chăm sóc bản thân từ sớm. Vì vậy, bé La và Thỏ tuy còn nhỏ nhưng cả hai đều biết cách dọn phòng ốc, chọn quần áo phù hợp, ăn món nào tốt cho sức khỏe, chăm sóc răng tóc để luôn khỏe mạnh..."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại