Cầm dao phóng lợn đi tìm đối thủ, gây tai nạn chết người

Hoàng Phong |

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, Đỗ Minh Quân (SN 2005, ở tại xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) kéo đám bạn điều khiển xe máy mang dao phóng lợn đi tìm “đối thủ”. Trên đường đi, các đối tượng đâm vào một phụ nữ đi xe đạp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 7/4, Công an quận Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Minh Quân để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Quân cùng với nhóm bạn của mình điều khiển xe máy, đâm tử vong một phụ nữ trên đường Trần Quang Khải vào đêm 4/4.

Cầm dao phóng lợn đi tìm đối thủ, gây tai nạn chết người - Ảnh 1.

Các đối tượng vi phạm bị Công an quận Hoàn Kiếm xử lý.

Căn nguyên của vụ án xuất phát từ mâu thuẫn giữa Đỗ Minh Quân với một nhóm thanh niên tại quán game ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. Rạng sáng ngày 4/4, Quân và các đối tượng nhắn tin qua mạng xã hội hẹn gặp nhau tại khu vực chân cầu Chương Dương để “thanh toán”.

Khoảng 2h ngày 4/4, Quân đi xe máy Honda wave BKS 89E1- 57040 chở Trần Anh Đức (SN 2007, HKTT ở xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, Hưng Yên) và nam thanh niên tên Đạt điều khiển xe máy Honda Vision rủ nhau đi tìm nhóm đối thủ. Khi đi đến khu vực Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Quân gọi thêm 6 đối tượng khác đồng thời yêu cầu đám bạn này mang theo 5 dao phóng lợn.

Cầm dao phóng lợn đi tìm đối thủ, gây tai nạn chết người - Ảnh 2.

Nạn nhân điều khiển xe đạp bị Quân và nhóm bạn gây tai nạn tử vong tại chỗ.

Quân và nhóm bạn của mình điều khiển xe máy, khi đến khu vực Trần Khánh Dư- Lò Sũ, thì Quân lao xe máy vào bà Nguyễn Thị Minh (SN 1961, ở quận Hoàn Kiếm) đang điều khiển xe đạp, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Quân và Trần Anh Đức cũng bị ngã xe chấn thương nặng. Thấy Quân gây tai nạn chết người, các đối tượng còn lại mỗi đứa chạy mỗi ngả, mang phóng lợn về nhà cất giấu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Sau một ngày tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ các đối tượng vi phạm, đưa về trụ sở để lập hồ sơ xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại