Cầm dao bầu đâm gục xóm trưởng vì chuyện làm mương trước nhà

Ngọc Tú |

Mâu thuẫn chuyện làm mương thi công thuỷ lợi đi qua trước nhà mình, Nhung bức xúc chửi bới rồi cầm dao bầu đâm gục xóm trưởng khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 7/3, ông Đàm Văn Hiên - Chủ tịch UBND xã Diễn Nguyên (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến ông Nguyễn Văn Thắng (58 tuổi, xóm trưởng xóm 3, xã Diễn Nguyên) bị đâm tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h45’, ông Thắng thuê máy múc về để sửa chữa mương thuỷ lợi phục vụ việc tưới tiêu cho người dân trên địa bàn xóm.

Đoạn mương nước thi công có đi qua nhà ông Nguyễn Hữu Nhung. Sau khi đi uống rượu về, ông Nhung thấy thế nên không đồng ý cho ông Thắng làm vì ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Ông Nhung ra điều kiện nếu muốn thi công thì xóm phải bồi thường cho gia đình mình. Ông Thắng sau đó giải thích đây là công trình tập thể khiến hai bên xảy ra cãi vã.

Nhung sau đó bực tức nên về nhà cầm con dao bầu đến cổng nhà ông Thắng để chửi bới rồi đâm thẳng vào nách của ông Thắng khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, ông Nhung báo với người thân về việc mình lỡ tay. Công an huyện Diễn Châu đã tạm giữ hình sự nghi can Nhung để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, ông Thắng làm xóm trưởng nhiều năm nay. Giữa ông Thắng và Nhung có quan hệ họ hàng gần. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại