Kho báu trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng: 5 lần bị cướp phá, Hạng Vũ, Thạch Hổ đều "bó tay"

Minh Hằng |

Hơn 2.000 năm không ngừng tìm kiếm, bí mật về "kho báu" trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng chưa bao giờ giảm sức hút với hậu thế.

Đội quân đất nung, chiến mã hóa ra mới chỉ là một phần của lăng mộ Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Không chỉ đơn thuần là nơi an nghỉ của Tần Thủy Hoàng (259 TCN – 210 TCN), lăng mộ khổng lồ và bí ẩn bậc nhất này còn được cho là sở hữu một thế giới ngầm thu nhỏ trong lòng đất. Đó là cung điện nguy nga cùng hệ thống các tòa nhà bên trong, hố chôn, mộ táng... Tất cả được xây dựng một cách khéo léo, kết hợp với nhau.

Lăng mộ khổng lồ của vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc cũng đòi hỏi nhiều lao động hơn bất cứ công trình nào trong thời cổ đại. Do chưa tiến hành khai quật được nên không ai biết chính xác bên trong lăng mộ là gì. Tuy nhiên, "kho báu" bên trong lăng mộ phần nào cũng có thể nhận biết thông qua những ghi chép trong sử sách.

Kho báu trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng: 5 lần bị cướp phá, Hạng Vũ, Thạch Hổ đều bó tay - Ảnh 1.

Hình ảnh mô phỏng địa cung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Với một lăng mộ khổng lồ có diện tích lên tới 56,25 km2, rất khó để ước tính về số lượng nhân công cần thiết để xây dựng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Theo ghi chép lịch sử, trong thời kỳ cao điểm để xây dựng, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng huy động tới 730.000 người. Bố cục của lăng mộ được mô phỏng theo kinh đô của nhà Tần là Hàm Dương, bao gồm các khu nội thành, ngoại thành, hầm tượng...

Khối lượng đất đào đắp trong lăng mộ cũng lên tới hàng triệu mét khối. Ngoài ra, bên trong lăng mộ còn có một hồ gọi là "Ngư Trì", rộng khoảng 6,4 km. Trải qua hàng nghìn năm, nước trong hồ hình thành những chỗ trũng và cho đến nay vẫn chưa cạn.

Hài cốt bị phân thây Nằm rải rác ở lăng mộ

Kho báu trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng: 5 lần bị cướp phá, Hạng Vũ, Thạch Hổ đều bó tay - Ảnh 2.

Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

Sau khi đánh bại 6 nước chư hầu, Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước và trở thành vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Được cho là Tàn bạo nhưng cũng rất tài giỏi, câu chuyện về vị hoàng đế này đã được truyền tụng qua nhiều thời đại.

Có một số người cho rằng những ghi chép trong sử sách có sự nhầm lẫn và Tần Thủy Hoàng có thể không phải là một người tàn bạo.

Tuy nhiên, những phát hiện khảo cổ học mới nhất về lăng mộ của Tần Thủy Hoàng có lẽ có thể được sử dụng làm minh chứng cho những ghi chép trong sử sách. Theo đó, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số lượng lớn hài cốt người trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Tất cả đều là những cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên.

Từ khi phát hiện ra lăng mộ của Tần Thủy Hoàng đến nay, sau 40 năm thăm dò, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra tổng cộng 188 hố chôn và tuyệt nhiên một trong số đó vẫn chưa được khai quật. Những mô đất nhỏ này đều hướng ra gò đất ở giữa. Với những việc cách sắp xếp trong khu mộ, thứ bậc trong lăng mộ cho thấy xuất thân cao quý và vị thế của hoàng đế Tần Thủy Hoàng.

Kho báu trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng: 5 lần bị cướp phá, Hạng Vũ, Thạch Hổ đều bó tay - Ảnh 3.

Đội quân đất nung trong lăng Tần Thủy Hoàng có ngoại hình không giống nhau.

Triều đại nhà Tần thường phổ biến với lối bồi táng, tức là chôn cất nô lệ trong lăng mộ với suy nghĩ để hầu hạ chủ nhân ở cuộc sống thế giới bên kia. Trên thực tế, trong lăng mộ tổ tiên của Tần Thủy Hoàng, các chuyên gia cũng đã tìm thấy 186 bộ hài cốt.

Ngoài ra, theo những phát hiện khảo cổ học mới nhất, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng thực chất không có cốt người ở khu vực trung tâm, mà thay vào đó những bộ hài cốt được phát hiện đều nằm rải rác trong lối đi của lăng mộ.

Sau khi nghiên cứu, phân tích, các chuyên gia phát hiện ra rằng những bộ hài cốt bị phân thây này có thể liên quan đến phụ nữ và họ rất có thể là những cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên.

Một số chuyên gia cho rằng những người phụ nữ này có thể là cung nữ trong cung điện ở Hàm Dương. Việc tìm thấy những hài cốt này cũng là bằng chứng khảo cổ rõ ràng nhất cho thấy sự tàn bạo thời nhà Tần.

Cướp phá 5 lần, mộ tặc đều chưa thể chạm tới kho báu

Kho báu trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng: 5 lần bị cướp phá, Hạng Vũ, Thạch Hổ đều bó tay - Ảnh 4.

Dù nhiều lần bị cướp phá nhưng địa cung của lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn chưa được hé mở.

Theo ghi chép trong lịch sử, Lăng mộ Tần Thủy Hoàng từng bị cướp phá 5 lần với quy mô lớn. Những vụ trộm, cướp phá mộ tiêu biểu được dẫn dắt bởi Hạng Vũ (232 TCN – 202 TCN), một chính trị gia có công lật đổ nhà Tần; Thạch Hổ, tức Triệu Thái Tổ (295 – 349), vị vua thứ ba của nhà Hậu Triệu thời Ngũ Hồ thập lục quốc; Hoàng Sào (835 – 884), một thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa nông dân vào cuối thời nhà Đường...

Dù 5 lần bị cướp phá, theo kết quả tìm kiếm của các nhà khảo cổ thì kho báu bên trong cung điện dưới lòng đất của lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn không hề bị trộm. Cho đến tận bây giờ, các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm thấy địa cung của lăng mộ, nơi được cho là đặt hài cốt của Tần Thủy Hoàng.

Hơn 2.000 năm qua, kho báu trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn luôn là chủ đề hấp dẫn hậu thế. Tuy nhiên, có lẽ sẽ còn rất lâu nữa, thậm chí là không bao giờ, hậu thế mới rõ được những gì có bên trong lăng mộ này. Đó là bởi Trung Quốc hiện đang tạm dừng khai quật lăng mộ  Tần Thủy Hoàng; lý do là vì khi khai quật, không khí tràn vào lăng mộ làm hỏng các cổ vật có trong đó, cũng như lo ngại rò rỉ lượng lớn thủy ngân có trong lăng mộ, gây nguy hại đến môi trường xung quanh.

Bài viết tham khảo nguồn: Sohu, Baike


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại